Thủ tướng ra công điện ứng phó siêu bão Haiyan

(VOH) - Trước diễn biến của siêu bão Haiyan, ngày 7/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Công điện chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương chủ động đối phó với siêu bão Haiyan. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tìm mọi biện pháp thông báo, kiên quyết kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về bờ. Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Định kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, cửa sông, căn cứ tình hình thực tế, chủ động thực hiện cấm biển, cấm tàu thuyền hoạt động trên sông trong ngày 10/11.
Hướng đi của siêu bão. (Nguồn: vortex.accuweather.com)

Để chủ động đối phó với siêu bão Haiyan, dự kiến vào chiều 8/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến với sự tham gia của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để bàn biện pháp ứng phó với siêu bão.

Trước diễn biến của bão Haiyan có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta, hôm qua, Ban chỉ huy phỏng chóng lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TPHCM đã có công điện khẩn đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn TPHCM. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản bằng mọi biện pháp thông báo cho các thuyền trưởng, chủ tàu thuyền hoạt động nghề cá, các phương tiện vận tải trên biển và dân cư ven biển biết diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của Bão Haiyan để chủ động phòng, tránh an toàn; thông tin, liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền, đặc biệt là tàu thuyền đánh bắt xa bờ; kiểm đếm, nắm chắc số lượng, vị trí tàu thuyền, thuyền viên trên mỗi tàu; kiên quyết kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm vào bờ cụ thể là ra khỏi vùng biển từ Bắc Vĩ tuyến 8 đến Nam Vĩ tuyến 16 và phía Đông Kinh tuyến 112 trước 19 giờ ngày 08 tháng 11 năm 2013. Các phương tiện hoạt động ở vùng biển từ Bắc Vĩ tuyến 10 đến Nam Vĩ tuyến 20 về nơi trú tránh trước 19 giờ ngày 9 tháng 11 năm 2013. Các lực lượng, đơn vị làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn duy trì sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ trên biển, sông, rạch khi cần thiết. Các sở, ngành, quận – huyện tổ chức trực ban lãnh đạo, trực ban chuyên viên nghiêm túc 24/24 giờ, đặc biệt là các ngày nghỉ cuối tuần và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định về công tác trực ban phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TPHCM.



Từ 5 giờ sáng nay 8/11: Cần Giờ tổ chức đưa người dân về lại Thạnh An và ứng phó bão Haiyan

Chiều qua (8/11), ông Huỳnh Cách Mạng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết, vào 5 giờ sáng nay, huyện sẽ tổ chức đưa người dân xã Thạnh An về lại địa phương sau những ngày sơ tán bởi ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Đánh giá công tác sơ tán dân trong những ngày qua, các ngành, đoàn thể của huyện Cần Giờ đã chăm lo chu đáo từ việc ăn ở, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự cho người dân. Tuy nhiên, để ứng phó với cơn bão Haiyan có nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới, ông Huỳnh Cách Mạng yêu cầu 3 vấn đề cần thực hiện ngay đó là: Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn, các ban ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn tiếp tục trực ban 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó khi bão Haiyan vào biển Đông vào ngày mai 9/11. Giao Ban chỉ huy quân sự huyện, Phòng quản lý đô thị huyện, Bí thư – Chủ tịch UBND xã Thạnh An xây dựng kế hoạch ứng phó; trong đó xây dựng phương án di dời dân cục bộ tại xã Thạnh An. Ban chỉ huy thống nhất huyện tiến hành kiểm tra, củng cố kế hoạch của các xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ ứng phó, phòng chống bão Haiyan.

Theo ông Huỳnh Cách Mạng, việc phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai không chỉ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị huyện và các địa phương mà còn là trách nhiệm của từng gia đình, từng cá nhân nâng cao trách nhiệm cộng đồng bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.