TP.HCM kỷ niệm trọng thể 66 năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh 2-9

(VOH) - Sáng nay 1/9, tại Hội trường TP, Thành Ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ TP đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 66 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2011) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2011). Đến dự lễ có đồng chí Lê Thanh Hải-Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư Thành Ủy, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, và đông đảo đoàn viên thanh niên Tp.
Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoàng Quân-UVTW Đảng-Phó Bí thư Thành Ủy-Chủ tịch UBNDTP đọc diễn văn kỷ niệm 66 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam nêu bật ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của thắng lợi Cách mạng tháng Tám. Đây là thắng lợi đầu tiên của Chủ nghĩa Mác-Lênin ở nước thuộc địa nửa phong kiến, đó là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống yêu nước, tinh thần nhân nghĩa của dân tộc dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng. Thành công của Cách mạng tháng Tám dẫn đến ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đây là thắng lợi vĩ đại, mang tầm vóc lịch sử to lớn và mang tính chất thời đại sâu sắc, là một trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: Tự hào và phát huy mạnh mẽ, sáng tạo những thành quả vĩ đại và những kinh nghiệm quý báu của Cách mạng tháng Tám, Đảng bộ và nhân dân TP đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách đầy gian khổ, hy sinh đạt nhiều thành tựu qua các thời kỳ cách mạng. Nhiều năm liền TP đều đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế-xã hội và giữ mức tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên, Tp đã đóng góp 1/3 giá trị sản xuất công nghiệp, 1/3 giá trị xuất khẩu, 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia và ¼ GDP cả nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội. Đồng chí Lê Hoàng Quân cũng kêu gọi Đảng bộ và nhân dân Tp chung sức, đồng lòng tăng cường, đoàn kết phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm để hòan thành kế hoạch trong những tháng cuối năm 2011 đó là: tập trung nổ lực phát triển sản xuất-kinh tế góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm chỉ tiêu tăng trưởng phù hợp; thực hiện quyết liệt hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm hiệu quả; ra sức xây dựng chính quyền các cấp phục vụ tốt cho nhân dân ; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Tp ngày càng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhấn mạnh:
 

 
 Tuổi trẻ TPHCM cũng tiếp tục xung kích, tình nguyện thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao, tiếp tục viết nên những trang sử mới trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Đại diện cho thế hệ trẻ, đồng chi Nguyễn Văn Hiếu-Bí thư Thành Đoàn TPHCM đã phát biểu cảm tưởng nêu rõ nhiệm vụ của thế hệ trẻ ngày nay là: tăng cường đúc kết thực tiễn, tìm tòi đề ra những nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời đẩy mạnh công tác tập hợp thanh niên tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên tham gia và rèn luyện. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu:
 

 
 Thay mặt đội ngũ trí thức,Bác sĩ Tăng Chí Thượng-Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1-Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu bày tỏ lòng tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và thấy rõ trách nhiệm của lực lượng trí thức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Bác sĩ Tăng Chí Thượng nêu lên nhiệm vụ của đội ngũ trí thức TP trong thời gian tới:
 

 
 Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng TP đã công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước về phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao Động cho Trung Tâm nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Tam Bình, trao tặng 1 Huân chương Độc lập hạng nhì, 5 Huân chương Độc lập hạng 3 và 4 Huân chương Lao động hạng nhất cho 9 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.