Những vùng đất đầm lầy hoang hóa năm xưa cũng dần chuyển mình thành những đô thị khang trang, hiện đại như khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Khu đô thị mới Thủ Thiêm,… rồi hàng ngàn nhà máy, xí nghiệp có quy mô hiện đại liên tiếp được thành lập; Các tòa cao ốc chọc trời liên tục mọc lên; những con đường, tuyến phố rộng lớn, khang trang được đầu tư xây dựng,…
![]() |
| Cầu Phú Mỹ (ảnh: Lebinh) |
Tất cả những công trình trên đã khắc họa cho thấy hình dáng một thành phố
phát triển năng động và bền vững. Điều này đã thể hiện rõ, NQ của Đảng bộ tp các
thời kỳ có tầm chiến lược và được mọi ngành, mọi cấp và các đoàn thể, các tầng
lớp nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp, thực thi một cách đúng đắn và năng động
Ngoài việc đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh thì công tác an sinh xã hội, chăm lo cuộc
sống cho người dân luôn được Đảng bộ-Chính quyền thành phố đề ra như một nhiệm
vụ trọng tâm và xuyên suốt. TPHCM, tự hào là nơi khởi xướng và đi đầu trong các
chương trình phát triển KT-XH, trong đó Chương trình Xóa đói, giảm nghèo là một
trong những điểm son rực rỡ của Thành phố Anh hùng. Khởi điểm từ năm 1992, đến
nay sau gần 18 năm thực hiện, trên 200.000 hộ nghèo của thành phố đã được hỗ trợ
trực tiếp, tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo và tiếp cận cơ hội làm ăn khá giả.
Tự hào về những thành quả phát triển của thành phố, ông Nguyễn Ngọc Thuật-Một
người dân ở phường 15, quận Phú Nhuận, vui mừng nói:
Ông Phạm Huy Tưởng-Một cán bộ cách mạng lão thành ở phường 3, quận Gò Vấp, chỉ tay về phía công trường thi công tuyến đường vành đai Bình Lợi-sân bay Tân Sơn Nhất, hồ hởi nói với chúng tôi: “Tôi đã được sống, chiến đấu tại thành phố từ những năm kháng chiến chống Mỹ cho đến hôm nay, điều mà tôi tự hào vì mình là một công dân của thành phố anh hùng và được chứng kiến thấy sự phát triển nhanh chóng của thành phố. Sự phát triển ấy không chỉ là những công trình mang tầm vóc quốc gia mà còn là sự sung túc, ấm no trong mỗi gia đình. Điều này khẳng định sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và tinh thần đoàn kết, chung tay của nhân dân vì sự phát triển thành phố,…”. Ông Phạm Huy Tưởng, bộc bạch:
Những giá trị truyền thống của các thế hệ tạo nên trong kháng chiến và trong suốt 36 năm xây dựng và phát triển thành phố, hôm nay đã và đang tiếp tục hun đúc tinh thần và ý chí quyết tâm cho thế hệ trẻ. Hàng triệu thanh thiếu nhi thành phố hăng hái tham gia các phong trào hành động cách mạng do tổ chức Đoàn, Hội, Đội phát động. Nhiều đội hình trí thức trẻ, y bác sĩ, giáo viên trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn, miền núi, hải đảo. Hàng triệu sinh viên, học sinh, cán bộ Đảng viên-đoàn viên công chức trẻ tham gia các chiến dịch tình nguyện, nghiên cứu khoa học. Họ, với những công trình, phần việc tuy nhỏ, nhưng đã góp phần hiệu quả vào sự nghiệp phát triển thành phố. Chia sẻ về những suy nghĩ và cống hiến của tuổi trẻ thành phố, anh Nguyễn Quốc Việt-Bí thư đoàn Khối Dân-Chính-Đảng thành phố, khẳng định:
Những thành tựu nổi bật trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, trong đó có truyền thống vẻ vang của Đảng bộ TP các thời kỳ đều chứng minh một cách nhất quán, sự nghiệp phát triển mà Đảng bộ-Chính quyền thành phố đã đạt được đều xuất phát từ mục tiêu tiên quyết, tất cả là của dân, do dân và vì dân. Cũng với việc tập trung thực hiện tốt việc chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà chúng tôi cảm nhận với niềm khâm phục và tự hào: hàng chục năm qua, những chủ trương, chính sách của Đảng bộ, của Chính quyền thành phố khi được triển khai đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ cao của người dân. Cũng chính từ sự chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp hiệu quả của Thành ủy, UBND, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thành phố mà hệ thống chính trị, mặt trận đoàn thể từ cơ sở từ cơ sở đến thành phố ngày càng được củng cố và phát triển vững mạnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TPHCM Võ Thị Dung, cho rằng:
Bước vào giai đoạn mới - cụ thể là giai đoạn từ nay đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 của Đảng bộ TPHCM đã đề ra 6 chương trình đột phá và đặc biệt đưa mục tiêu: Cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền đô thị. Có thể nói, thời gian qua chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính mà thành phố thực hiện đã có tác động lớn đến sự phát triển chung của thành phố trên tất cả các lĩnh vực. Cải cách hành chính không chỉ góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội; phát huy dân chủ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn thành phố. Chính vì vậy, Đảng bộ-Chính quyền thành phố xác định cải cách hành chính trở thành nhân tố quan trọng hàng đầu mang tính đột phá, là cơ sở để đánh giá hiệu quả và hiệu lực điều hành quản lý của cả hệ thống chính quyền. Nói về nhiệm vụ trọng tâm này, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, khẳng định:
Bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ và vận hội mới, Đảng bộ-Chính quyền TPHCM, xác định: Ngoài nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, tập trung chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; hệ thống chính trị được củng cố, năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền phải được nâng lên; dân chủ xã hội ngày càng phải được mở rộng. Với thành tựu rất đáng tự hào, TPHCM sẽ tiếp tục cùng cả nước và vì cả nước, tạo nên những thành tích mới, góp phần thắng lợi vào sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố và của đất nước./.

