Trong khi việc bố trí nhà tái định cư bộc lộ những hạn chế, thì chất lượng đời sống của người dân sau di dời giải tỏa cũng chưa đồng đều. Đáng nói hơn là các chính sách hỗ trợ người dân sau tái định cư cũng chưa được thực hiện có hiệu quả. Những giải pháp nào có thể cải thiện tình trạng trên? Phóng viên VOH đã có cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Công Hùng - Trưởng ban Văn hóa Xã hội - Hội đồng Nhân dân thành phố về vấn đề này.
Thưa ông, qua khảo sát tình hình đời sống người dân sau tái định cư trên địa bàn thành phố từ năm 2007 đến nay, ông có đánh giá như thế nào?
Ông Huỳnh Công Hùng: Từ năm 2007 đến nay, có thể nói người dân an cư nhưng chưa lạc nghiệp. Nhà ở và điều kiện sinh hoạt thì có thể tốt hơn, nhưng điều kiện làm ăn sinh sống, đi lại, học hành của con em họ vẫn còn tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của từng hộ dân. Nhưng dù sao Hội đồng Nhân dân thành phố cũng có Nghị quyết 57, trong đó có quỹ 156 hỗ trợ người dân học nghề, giải quyết việc làm để tạo điều kiện cho người dân ổn định công việc làm ăn.
Như ông vừa nói đời sống người dân sau tái định cư hiện nay còn nhiều khó khăn, nhưng có những chính sách hỗ trợ như quỹ 156 là quỹ hỗ trợ chi phí học nghề cho người dân sau tái định cư cũng chưa được sử dụng có hiệu quả. Theo ông, vì sao có tình trạng này?
Ông Huỳnh Công Hùng: Nguồn quỹ này hiện nay có được từ sự đóng góp của các doanh nghiệp, các chủ đầu tư. Người có nhu cầu thì lớn, nguồn quỹ cũng không thiếu nhưng chưa hỗ trợ cho người dân được nhiều. Hạn chế đó tôi cho rằng việc quản lý trước đây, việc điều tra hiện trạng ban đầu cũng như việc sử dụng kết quả điều tra đó để chăm lo đời sống người dân sau khi thu hồi đất, việc này chính quyền địa phương có quan tâm nhưng chưa đầy đủ. Ngay cả quỹ 156 có tuyên truyền trong người dân nhưng người dân vẫn chưa hiểu kỹ. Người ta vẫn nghĩ đó là một khoản hỗ trợ thêm chứ không phải là một nguồn vay với lãi suất thấp tạo điều kiện cho các cháu học nghề, giúp bà con cô bác học để chuyển đổi nghề nghiệp của họ, để nhanh chóng thích nghi với môi trường đời sống mới. Tôi nghĩ là trong tương lai cần có thông tin kỹ hơn, giúp bà con được vay vốn tốt hơn, hỗ trợ các em các cháu học nghề tốt hơn để ổn định cuộc sống.
Thưa ông, nhưng làm sao để việc hỗ trợ này đến với đúng người thực sự có nhu cầu?
Ông Huỳnh Công Hùng: Tôi nghĩ quan trọng nhất là điều tra tình hình đời sống của người dân. Chúng ta điều tra hiện trạng nhà cửa đất đai để bồi thường một cách kỹ lưỡng, thông qua đó chúng ta cũng nắm được tình hình, điều kiện đời sống người dân về mặt pháp lý, giấy tờ. Từ đó mình có thể đánh giá được họ sẽ được hưởng những chính sách gì. Và đối với những đối tượng gặp khó khăn, thì chúng ta sẽ có cách để giúp đỡ, chia sẻ, giúp sức họ. Bên cạnh đó, cán bộ thực hiện các chính sách này phải tư vấn cho người dân kỹ hơn để người ta biết và tham gia các nguồn vốn hỗ trợ, để người ta nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Thưa ông, ở góc độ Hội đồng Nhân dân thành phố, ông sẽ có những kiến nghị gì để việc di dời giải tỏa không còn là nỗi lo của người dân như hiện nay?
Ông Huỳnh Công Hùng: Qua giám sát của ban Văn hóa Xã hội - HĐND TP, chúng tôi sẽ làm việc với lãnh đạo UBND TP bằng thực tế phản ánh của người dân, các kiến nghị của chính quyền các quận huyện, các Sở ngành liên quan để UBND TP xem xét điều chỉnh các văn bản quy phạm đã ban hành để làm sao giúp cho người dân có điều kiện để nhanh chóng tái lập cuộc sống sau tái định cư. Vấn đề nhà cửa người dân sẽ tự định đoạt, tự chọn loại căn hộ với giá họ có thể mua, kể cả vấn đề quản lý chung cư, các chính sách quản lý như thế nào để giúp người dân thực hiện được tốt khi về nơi ở mới. Đối với những người dân chưa có đủ điều kiện thì cũng phải có phương thức nào đó để giúp họ có một nơi ở cho đàng hoàng. Cái quan trọng nhất là sẽ kiến nghị UBND TP xem xét điều chỉnh những văn bản quy phạm. Nếu những vấn đề không thuộc phạm vi của TP thì từ đó TP cũng sẽ kiến nghị với Chính Phủ, các Bộ Ngành Trung ương để điều chỉnh những văn bản quy phạm cho phù hợp. Mục đích là khi Nhà nước thu hồi đất, tài sản của người dân để làm các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của thành phố, thì người dân phải được bù đắp một cách tương xứng, phải đảm bảo được quyền và lợi ích của họ.
