TPHCM: 40 giường bệnh/1 vạn dân

(VOH) - Sáng nay, 29/11, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi làm việc với UBND TPHCM để nghe báo cáo thực trạng quá tải cũng như giải pháp tháo gỡ những khó khăn của ngành y tế TP trong thời gian tới.
Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với cả bác sĩ lẫn bệnh nhân ở các bệnh viện lớn tại TPHCM. Ảnh: VNE

Giám đốc Sở y tế TP.HCM - bác sĩ Phạm Việt Thanh cho biết: Hiện nay, dân số thành phố gần 10 triệu người nhưng tổng số giường của y tế chỉ khoảng trê 31.000 giường, trung bình gần 40 giường bệnh/1 vạn dân. Năm 2011, ước tính có khoảng hơn 29 triệu lượt bệnh nhân đến khám tại  các cơ sở y tế của TP, tăng 102% so với năm 2010. Mỗi ngày, tại các bệnh viện lớn của TP, lượng người khám ngoại trú luôn vượt con số từ 2.000 đến 3.000 bệnh nhân, riêng bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 thì có trên 5.000 bệnh nhi mỗi ngày.

Sự quá tải của ngành y tế TP đã khiến người dân không khỏi lo ngại khi tỷ lệ nhiễm trùng bệnh viện ngày càng cao và tình trạng quá tải diễn ra ngày càng trầm trọng. Hiện các bệnh viện đều tự xây dựng cho mình những giải pháp trước mắt  để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Tuy vậy, theo ông Phạm Việt Thanh thì cần có giải pháp lâu dài:

Lý giải vì sao việc xây dựng bệnh viện tại TPHCM “giậm chân tại chỗ” , trong khi bệnh nhân ngày càng tăng không đủ giường nằm, Phó chủ tịch UBNDTP ông Hứa Ngọc Thuận cho biết: TP đã mở rộng nhiều dự án xây dựng 5 bệnh viện cửa ngõ, mở rộng các bệnh viện quận, huyện và xây dựng mới các bệnh viện như chấn thương chỉnh hình, bệnh viện nhi TP nhưng các dự án này đều bị vướng:

Trước thực trạng này, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: chỉ có tăng số giường bệnh thì mới giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện hiện nay. Bộ trưởng cũng chỉ đạo các vụ, cục chức năng trực thuộc bộ y tế sắp tới nên xây dựng chặt chẽ quy chế chuyển viện, phân tuyến kỹ thuật và đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Chỉ khi nào thực hiện một cách nguyên tắc và khoa học 3 nội dung này thì mới hy vọng giải quyết quá tải tại các bệnh viện lớn:

Tại buổi làm việc, bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến còn lắng nghe tình hình thực hiện thông tư 03 về tổ chức bộ máy, những đặc thù riêng khi thực hiện thông tư này của  ngành y tế TPHCM. Về vấn đề này, Sở y tế TP cũng kiến nghị Bộ nên bổ sung thêm chức năng khám chữa bệnh ban đầu cho trung tâm y tế dự phòng quận, huyện để các trung tâm này có thể tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và chỉ đạo cho trạm y tế khám BHYT. Bên cạnh đó, theo quy định trạm y tế có từ 5 đến 7 biên chế nhưng số dân tại thành phố quá đông nên tăng thêm biên chế cho trạm y tế phường  - xã.  Ngoài ra, về lâu dài, cũng đề nghị Bộ y tế cho phép trạm y tế hoạt động theo mô hình bác sĩ gia đình.