TPHCM đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2011

(VOH) - Hôm qua 27/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân đã chủ trì hội nghị báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011.
6 tháng đầu năm 2011: GDP TPHCM tăng gấp 1,7 lần cả nước. ảnh internet

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2011, thành phố cùng với cả nước tập trung nỗ lực quyết tâm thực hiện nghiêm kết luận 02 của Bộ chính trị và Nghị quyết 11 của Chính phủ tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, cơ bản giữ vũng được tốc độ tăng trưởng kinh tế phù hợp với điều kiện của thành phố. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn thành phố ước đạt gần 200 ngàn tỷ đồng, tăng 9,9%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 305 ngàn tỷ đồng tăng 12,2% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 12,506 tỷ USD tăng 14,7%. Bà Quách Tố Dung, Phó giám đốc Sở Công Thương, nhận định:

Bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn tồn tại một số khó khăn: Mặt bằng lãi suất cao ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, áp lực tăng giá ảnh hưởng bất lợi đến đời sống của người dân, tình hình dịch bệnh còn phức tạp,… Để giải quyết những khó khăn còn tồn đọng, Ủy ban nhân dân TPHCM đã đề ra một số giải pháp như tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất- kinh doanh, thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính,… Chủ tịch UBND Lê Hoàng Quân đã có chỉ đạo:

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đều nhất trí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm dự kiến còn diễn biến phức tạp và gặp nhiều khó khăn. Các ngành, các cấp cần xác định rõ phải ưu tiên vốn cho hoạt động sản xuất để tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp nhằm duy trì sản xuất ổn định công ăn việc làm cho người lao động, đồng thời tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách thành phố năm 2012.