(VOH) - Sau khi cơ bản hoàn thành 6 xã điểm xây dựng Nông thôn mới, TPHCM hiện đang khẩn trương bước vào giai đoạn nhân rộng với việc tập trung đẩy nhanh tiến độ tại 50 xã còn lại. Đây cũng là nội dung chính buổi khảo sát của HĐND TP với Sở NN-PTNT cùng ban ngành TP có liên quan vào chiều ngày 23/10.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
trong việc tham gia xây dựng NTM.
Báo cáo của Sở NN-PTNT TP cho biết đến hết tháng 06/2013, tổng nguồn vốn đầu
tư xây dựng nông thôn mới gần 7.400 tỉ đồng cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn,
nâng thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn tăng gần 19% mỗi năm và
đến nay giúp hơn 4.600 hộ thoát nghèo. Ông Nguyễn Phước Trung - Phó Giám đốc Sở
NN-PTNT TP cho biết:
Tuy vậy, buổi khảo sát cũng đặt ra những vấn đề đáng lo ngại khác như: nhiều
nông dân vẫn chưa tiếp cận được các chính sách hỗ trợ, một số chính quyền cấp cơ
sở không nhận thức đầy đủ vai trò của nông nghiệp - nông thôn trong quá trình
công nghiệp hóa - hiện đại hóa, chính sách hiện hành chưa đủ mạnh để thu hút
thêm nhiều nguồn lực đầu tư, đội ngũ cán bộ nông nghiệp còn nhiều hạn chế…Tiến
sĩ Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP phản ánh khó khăn về
vốn đầu tư và cơ sở vật chất:
Ở một góc độ khác, HĐND TP lưu ý các Sở Ngành về chiến lược phát triển mô hình
Chính quyền Đô thị của TP và cần đặt quá trình xây dựng Nông thôn mới trong bối
cảnh đó. Ông Phạm Văn Đông - Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP khẳng định:
các tiêu chí cần được đánh giá một cách toàn diện chứ không chỉ dừng lại ở những
con số thống kê. Phải như vậy thì TP mới xác định cụ thể đâu là nguyên nhân của
từng vấn đề cũng như thực trạng nông thôn mới ở địa phương. Ông Phạm Văn Đông -
Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP nhấn mạnh:
TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2015 sẽ hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn
mới tại 56 xã, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 450 triệu
đồng/hecta/năm và năm 2020 sẽ đạt 800 triệu đồng/hecta/năm. Để thực hiện thành
công những kế hoạch này, trước mắt TP cần sớm giải quyết tốt những vấn đề được
kiến nghị và thực hiện tốt công tác quản lý, bám sát gắt gao từng địa bàn triển
khai xây dựng nông thôn mới.