TPHCM hướng đến mục tiêu nông thôn mới giàu đẹp

(VOH) - Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam 30/04/1975 - 30/04/2015 sẽ là cột mốc đầy ý nghĩa khi TPHCM hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn TPHCM sẽ rút ngắn thời hạn, đặt mục tiêu sớm hoàn thành vào cuối tháng 04/2015. Kết quả cụ thể hóa cho kế hoạch này chính là xây dựng thành công nông thôn mới trên địa bàn thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM thăm mô hình trồng lan cắt cành của anh Huỳnh Nhựt Thanh (ấp Ba Sòng, xã An Nhơn Tây, Củ Chi). Ảnh: SGGP

Năm 2014, thành phố đã đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới tập trung vào các công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, văn hóa - xã hội - y tế... tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và thu hút doanh nghiệp đầu tư. Ông Nguyễn Văn Tươi – Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh cho biết : "Vừa qua, huyện đã có sự hỗ trợ về xóa nhà dột nát, nhà tạm, các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố; Phổ cập, cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ về sản xuất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp để hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hay là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn".

Đào tạo và phát triển ngành nghề ở nông thôn

Hội Nông dân và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP đưa đi đào tạo 37.000 lao động nông thôn nghề phi nông nghiệp như sửa xe, làm tóc, dịch vụ vi tính, nấu ăn. Ngoài ra, các cấp Hội nông dân ở các xã ngoại thành và 5 huyện ngoại thành đã tổ chức 226 lớp dạy nghề với trên 5.900 người nông dân tham gia, học các nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Qua hơn một năm triển khai dạy nghề cho vùng nông thôn, đến nay đã có trên 80% người học nghề có việc làm ổn định từ nghề được học; trên 70% nông dân sau khi học nghề trồng hoa kiểng, bonsai, chăm sóc hoa lan, cây cảnh, kỹ thuật chăn nuôi các loại đã mở rộng vườn hoa, cây cá cảnh, chăn nuôi… bảo đảm thu nhập cao hơn so với trước.

Thông tin từ UBND TP cho biết, đến nay, thành phố đã có 5/6 xã điểm được công nhận đạt 19/19 tiêu chí. Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới tại 6 xã điểm nhìn chung đã tạo sự đồng thuận, ủng hộ và phát huy sức dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới; cơ sở hạ tầng phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh, góp phần thu hút đầu tư trong cộng đồng. Đồng thời xuất hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả, phù hợp với nền nông nghiệp đô thị, có thể nhân rộng như hoa lan, cây kiểng, cá cảnh. Qua đó, thu nhập hộ dân khu vực ngoại thành tăng cao, bình quân hiện đạt là 37,6 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2,3 lần so với khi xây dựng đề án chỉ đạt trên 16 triệu đồng/người/năm. Còn đối với 50 xã nhân rộng, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện theo đề án đã được phê duyệt. 

Ngoài ra, thành phố đã khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập; đời sống vật chất, tinh thần tại khu vực nông thôn không quá cách biệt so nội thành, nhân dân ngày một hưởng thụ nhiều hơn về đời sống văn hóa, môi trường xanh, sạch. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp xã, ấp được nâng lên một bước. Ông Trần Ngọc Hổ - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP lưu ý : "Chúng ta cần tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm, tự lực tự chủ và cách làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới… Nếu chủ trương được người dân đồng thuận và tổ chức thực hiện, tôi nghĩ chủ trương sẽ thành công và lúc đó vai trò làm chủ của người dân sẽ rất rõ rệt".

Trong năm 2014, Sở Văn hóa – Thể thao TP đã thực hiện hơn 500 suất diễn văn hóa văn nghệ lưu động trên địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới, các hoạt động thư viện và triển lãm lưu động… thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng. Chương trình xóa nhà tạm ở địa bàn nông thôn tính đến hết năm 2014 đã thực hiện trên 2.100 căn trên tổng số khoảng 2.300 căn. Ông Nguyễn Trọng Liêm – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn TP đánh giá: "Tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt chuẩn trên một xã của thành phố đến thời điểm hiện nay là 17 tiêu chí, tăng 4 tiêu chí so với cùng kỳ của năm 2014. Cụ thể: Nhóm 1 là nhóm những xã đạt 19 tiêu chí thì chúng ta có 18 xã; Nhóm 2 đạt từ 14 đến 18 tiêu chí TP có 37 xã; Nhóm 3 đạt từ 9 – 13 tiêu chí thì chúng ta còn lại 1 xã đó là xã Vĩnh Lộc A, đạt 13 tiêu chí. Không còn xã nào đạt tiêu chí thuộc nhóm 4 và nhóm 5".

Xây dựng nông thôn mới phải thường xuyên, liên tục và thực chất

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện vẫn còn nhiều xã chưa đạt tiêu chí về giao thông, thủy lợi, môi trường. Ngoài ra, mối liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và bà con nông dân vẫn chưa chặt chẽ, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp vẫn chưa đồng đều. Cho nên, dù thời hạn, mục tiêu ngắn hay dài, rộng hay hẹp thì vấn đề căn cơ chính là xây dựng nông thôn mới phải thực hiện thường xuyên, liên tục và đi vào thực chất. Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy lưu ý : "Xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới nội dung phương thức, hoạt động của mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở, đây là vấn đề mà lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm, không chỉ đó là 1 trong 19 tiêu chí mà đây là 1 nội dung trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đối với tổ chức cơ sở Đảng ở cơ sở chúng ta. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra giám sát những kết quả thực hiện, để qua đó chúng ta kịp thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót và chúng ta phát huy, nhân rộng những điển hình tiên tiến qua thực tiễn".

Trong năm 2015, thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung các giải pháp nhằm phấn đấu 56/56 xã cơ bản hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào cuối tháng 4/2015 và tiếp tục nâng cao chất lượng thực tế các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo. Qua đó, đời sống người dân ngoại thành ngày càng nâng cao, bộ mặt nông thôn TPHCM sẽ ngày càng khởi sắc hơn và hòa nhịp vào quá trình phát triển của toàn thành phố.