TPHCM tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từ nay đến năm 2016

(VOH) - Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng như tính thực thi của pháp luật trong thực tiễn, UBND TP đã chỉ đạo cho các sở ngành liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từ nay đến năm 2016… Nhìn chung, công tác này đã và đang được đẩy mạnh thực hiện.


Cán bộ chuyên trách LĐLĐ quận Thủ Đức - TPHCM phổ biến pháp luật cho công nhân tổ tự quản.Ảnh:NLĐ

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2013, UBNDTP giao cho Thanh tra TP tổ chức thực hiện kê hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từ nay đến năm 2016…Các cơ quan có đơn vị liên quan trong việc phối hợp là: Sở Tư pháp TP, Sở Thông tin Truyền thông, Ủy ban MTTQVN - TPHCM, Hội Nông dân thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân TP và Đài Truyền hình TP, mới đây đã tham dự phiên họp nhằm đánh giá toàn diện công tác phối hợp giữa các sở, ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từ nay đến năm 2016, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật khiếu nại và Luật tố cáo trên địa bàn thành phố…Về ý nghĩa của việc phối hợp thực hiện, ông Trần Đình Trữ - Trưởng Phòng pháp chế - Thanh tra TPHCM cho biết:


Thực tế trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn đã phát huy hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quản lý nhà nước bằng pháp luật.
Qua nghiên từ các quận huyện cho thấy: Trong những năm qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được thành phố quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Hầu hết kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp đã lựa chọn nội dung văn bản luật, các hình thức thực hiện, dự trù kinh phí phù hợp với khả năng và đối tượng để tuyên truyền, phổ biến.

Kết quả của công tác tuyên truyền luật đã góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân, để nhân dân biết và thực hiện, nâng cao dân trí, đưa pháp luật vào cuộc sống, tăng cường pháp chế trên địa bàn.
Tuy nhiên, theo đánh giá tại buổi họp thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố còn có một số hạn chế, thiếu sót như việc lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của một số đơn vị còn thụ động; nội dung kế hoạch còn sơ sài, chung chung, chưa bám sát chương trình xây dựng luật…Cách thức thực hiện tuyên truyền có nơi còn hình thức, thời điểm thực hiện công tác tuyên truyền chủ yếu tập trung về cuối năm mà không chia ra các kỳ cố định. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa toàn diện, hầu hết chỉ tập trung tuyên truyền những văn bản luật, pháp lệnh, ít phổ biến văn bản quy phạm pháp luật dưới luật…


Điều đáng nói ở đây là, nhiều đối tượng chưa thật sự quan tâm tìm hiểu các văn bản pháp luật có liên quan mới được ban hành. Người dân ở vùng nông thôn ngoại thành, vùng xa ít có điều kiện tiếp cận với văn bản pháp luật. Việc thanh tra, kiểm tra tuân thủ pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên, khi phát hiện vi phạm xử lý chưa nghiêm. Vì vậy, Thanh tra thành phố đề nghị Ủy ban MTTQTP và Hội nông dân cần nâng cao chất lượng ổn định công tác xây dựng luật chi tiết, sớm ban hành một số văn bản luật có liên quan đến hoạt động của các cấp chính quyền, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở gắn với người dân
Về phía Sở Thông tin và truyền thông, bà Trần Thị Ngọc Hương - Chánh thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP đề nghị các đơn vị có liên quan cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát; quan tâm hơn nữa đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố, đặc biệt là Luật khiếu nại và Luật tố cáo. Bà Trần Thị Ngọc Hương nói:


Về phía Đài Tiếng nói nhân dân TP- đơn vị đã nhiêu năm qua phối hợp với thanh tra thành phố thực hiện tốt chương trình “Công dân và pháp luật” với các hình hình tuyên truyền phong phú và sâu rộng trong nhân dân về nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép với 2 luật Khiếu nại và Tố cáo...Cụ thể, giờ phát của chương trình 21g thứ Hai, phát lại 14g thứ Tư hàng tuần trên sóng AM 610Hkz; 8g15 - 8g45 ngày Chủ nhật FM 95,6Mhz…ông Lê Minh Hoàng- Phó phòng biên tập chương trình- xướng ngôn - Đài Tiếng nói nhân dân TP nhấn mạnh:

Thành phố giao cho Thanh tra TP và Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan và các quận, huyện, thị xã rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế hoạt động để đưa hoạt động của Hội đồng vào nề nếp, có hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thường xuyên và có biện pháp hỗ trợ đối với các địa phương, sở, ngành nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, nhanh chóng triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; triển khai những chương trình, kế hoạch về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đên với mọi công dân./