TPHCM và các tỉnh Nam bộ: Hoàn lưu bão số 3 sẽ gây mưa to kèm theo dông và gió giật

(VOH) - Do gió mạnh tập trung ở phía Bắc tâm bão nên khu vực trọng tâm chịu cấp gió mạnh nhất là Quảng Ninh.
Tại khu vực TPHCM và các tỉnh phía Nam, theo Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - chuyên viên dự báo thời tiết cho biết: Trong hôm nay và ngày mai 17/9, tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhưng hoàn lưu phía Tây - Tây Nam của cơn bão (đuôi bão) sẽ gây mưa to từng đợt kèm theo dông và gió giật với tốc độ 19,5m/ giây. Người dân khu vực các tỉnh phía Nam cần cảnh giác với các trường hợp nhà tốc mái và cây đổ do dông, lốc... ngoài ra cũng nên hạn chế tham gia giao thông nếu không cần thiết trong lúc thời tiết còn diễn biến xấu.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương sáng nay (16/9), ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương - cho biết bão số 3 đang ở cấp 13, giật cấp 15-16 đang di chuyển với tốc độ 25 -30km/h sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh- Hải Phòng trong đêm nay. Khi bão cập bờ, sức gió mạnh nhất còn cấp 10 -11.

Trưa nay 16/9, bão số 3 đã vượt qua phía bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) đi vào vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ. Hiện nay hoàn lưu bão đã ảnh hưởng đến vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định gây gió giật mạnh cấp 7 - 9; ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ Bắc; 109,8 độ kinh Đông, cách bờ biển Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Đến chiều nay, bão số 3 tiếp cận ven bờ biển vịnh Bắc Bộ và tâm bão đổ bộ vào bờ Quảng Ninh – Hải Phòng với thời gian sớm nhất là từ 18-19 giờ, muộn là từ 11-12 giờ đêm. Do gió mạnh tập trung ở phía Bắc tâm bão nên khu vực trọng tâm chịu cấp gió mạnh nhất là Quảng Ninh.

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, Tỉnh đã thành lập 03 đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 3, gồm: - Đoàn thứ nhất do đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn; Đoàn thứ hai do đồng chí Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh làm Trưởng đoàn; Đoàn thứ ba do đồng chí Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng Tỉnh làm Trưởng đoàn. Ngoài ra, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN Tỉnh đề nghị có thêm một đoàn kiểm tra trên biển để kiểm tra công tác sơ tán dân trên các lồng bè, chằng chống tàu thuyền khi đã về nơi neo đậu để tránh hiện tượng va đập gây chìm tàu.

Quảng Ninh đã liên lạc được với phần lớn các tàu cá và yêu cầu phải về các nơi trú tránh an toàn. Hiện còn 02 tàu đánh cá xa bờ chưa liên lạc được (theo thông tin từ nhóm ngư dân cùng đi thì 02 tàu này đã về bến an toàn). Về các hồ chứa nước: toàn tỉnh có 180 hồ chứa với tổng dung tích thiết kế 359 triệu m3, nhìn chung các hồ đảm bảo chất lượng. Hiện đã chỉ đạo các chủ hồ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3, nhất là mưa sau bão để chủ động xả lũ (các hồ có cửa van) đảm bảo an toàn cho hồ.

Tính đến 16 giờ ngày 16/9/2014 trước khi bão đổ bộ vào đất liền, Quảng Ninh đã hoàn thành 100% kế hoạch di dân, với tổng số 10.735 người vào nơi trú ẩn an toàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão số 3 tại huyện Vân Đồn - Ảnh: BaoQuangNinh.