Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng nay (16/9) tại quận 5, TP.HCM làm 7 người trong một gia đình thiệt mạng khiến người dân hết sức bàng hoàng. Qua vụ tai nạn cháy này, một lần nữa lại đặt ra cho các hộ gia đình về các phương án phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm khi các sự cố cháy bất ngờ xảy ra. Phóng viên Đài TNND TP.HCM đã phỏng vấn Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM về vấn đề này:
* Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 16/9 tại số nhà 416 đường Nguyễn Trãi, phường 8 quận 5 làm 7 người trong một gia đình tử vong làm dư luận hết sức bàng hoàng. Qua công tác trực tiếp chỉ đạo cứu chữa tại hiện trường, xin ông cho biết nguyên nhân nào dẫn đến vụ việc trên ?
Đại tá Lê Tấn Bửu: Đây là sự cố xảy ra hết sức thương tâm. Cảnh sát PCCC chúng tôi nhận tin lúc 3 giờ 20 phút, 5 phút sau chúng tôi có mặt tại hiện trường, sau 20 phút thì đám cháy được cơ bản dập tắt, đến 4h 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình chữa cháy, chúng tôi tập trung cho công tác tìm kiếm người bị nạn. Theo nguồn tin từ người dân và lực lượng tại chỗ cho biết trong nhà có 7 người. Do đặc điểm là ngôi nhà nhỏ hẹp (là nhà cấp 4), lại chứa nhiều loại hàng hóa dễ cháy, nhà không có cửa thoát hiểm, không có cửa hậu, cửa sắt phía trước lại đóng kín, cho nên khi xảy ra sự cố thì mọi người đều bị chết ngạt bên trong. Công tác khám nghiệm trường chúng tôi đã thực hiện ngay sau khi tổ chức chữa cháy và đưa các thi thể nạn nhân ra ngoài. Qua nhận định ban đầu, chúng tôi cho rằng có khả năng do chạm chập điện mà dẫn đến sự cố đáng tiếc này.
* Vừa qua ở các địa phương khác cũng đã xảy ra nhiều vụ cháy xảy ra trong đêm khiến cả gia đình tử vong. Ông có cảnh báo như thế nào để người dân đề phòng những sự cố cháy xảy ra lúc đang ngủ ?
Đại tá Lê Tấn Bửu: Không chỉ ở các địa phương khác trên cả nước, mà ở TP.HCM thời gian vừa qua cũng có một số vụ việc xảy ra vào ban đêm như vậy. Vào tháng 2/2014 xảy ra cháy tại số 200 đường Ngô Gia Tự quận 10 cũng làm chết người. Vụ cháy tại số 539 đường Hậu Giang quận 6 vào tháng 4 cũng tương tự như vụ cháy sáng hôm nay, thời điểm cũng vào ban đêm, nhà cũng chứa nhiều hàng hóa dễ cháy.
Các khu dân cư trên địa bàn ở TP.HCM có đặc điểm là nhà vừa là nơi ăn ở sinh hoạt, vừa kinh doanh mua bán. Qua các vụ việc như thế, chúng tôi đề nghị cũng như khuyến cáo bà con phải luôn cảnh giác đối với giặc lửa trong quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện. Nhất là câu mắc điện phải hết sức chú ý đến việc lựa chọn các đường dây cho phù hợp với công năng. Các gia đình cần trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay.
Có một kinh nghiệm chúng tôi thấy là hầu hết các nhà ở thành phố là nhà liền kề nhau, nhưng thiếu các giải pháp cửa hậu để thoát hiểm. Bây giờ chúng tôi cũng đề nghị bà con chú ý đến các đường thoát hiểm khi có sự cố cháy xảy ra. Ví dụ như phải tính đến giải pháp như chạy sang nhà kế bên, hoặc trổ mái nhà để cho thoát nạn cũng như cho khói thoát ra ngoài. Tùy từng đặc điểm mỗi ngôi nhà mà tính toán các giải pháp phù hợp cho an toàn hơn. Hoặc cũng gắn các thiết bị báo cháy trong nhà để khi có sự cố thì hay biết được và thoát thân.
* Do đâu ban đêm là thời điểm không phải sử dụng điện cao điểm mà lại thường xảy ra những sự cố cháy do điện ?
Đại tá Lê Tấn Bửu: Sự cố cháy do điện có nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể do nghẽn mạch, rò rỉ điện hoặc quá tải, hoặc đường dây dẫn điện lâu ngày, nhất là trong các góc khuất ở trên các tầng, lâu ngày thiếu kiểm tra. Hoặc những lúc mất điện đột ngột rồi có điện lại. Hoặc đường dây lâu ngày bị cũ, xuống cấp, bị chuột leo trèo làm bong tróc lớp cách điện... Nếu mà hai dây điện chạm chập lại thì cũng có thể xảy ra cháy… Nguyên nhân xảy ra cháy do điện rất nhiều, không nhất thiết là do mình sử dụng điện nhiều hay ít, mà là các nguyên nhân tiềm ẩn, đến một lúc nào đó nó dẫn đến những sự cố cháy như vậy.
Xin cám ơn ông !

