Tuần làm việc thứ 4 Quốc hội khóa 13 với nhiều nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm

(VOH) - Tiếp tục chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 5, tuần qua, Quốc hội khóa 13 bước sang tuần làm việc thứ 4. Đây là tuần làm việc với nhiều nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm.

Đáng chú ý nhất là việc lần đầu tiên Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Chính vì vậy cử tri và nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội nêu cao ý thức trách nhiệm trước cử tri và nhân dân cả nước để việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành thực chất, không hình thức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Nhà nước thực sự có năng lực, đạo đức tốt, liêm khiết, gương mẫu, có tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nêu rõ:

Một nội dung quan trọng trong tuần làm việc, Quốc hội dành 2 ngày rưỡi tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành, gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Cuối phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi.


Các Bộ trưởng và Trưởng ngành tham gia trả lời chất vấn - Ảnh: anninhthudo.

Kết thúc hơn 2 ngày Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ, nhìn chung các câu hỏi của đại biểu và trả lời chất vấn của các Bộ trưởng, trưởng ngành đã đi thẳng vào vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Tuy nhiên, nhiều đại biểu đều cho rằng, các phiên chất vấn cần tăng đối thoại giữa đại biểu quốc hội và người trả lời chất vấn. Trong quá tình trả lời của 4 vị trưởng ngành, đã có sự tham gia bổ sung, giải trình thêm của 7 vị Bộ trưởng và 2 Phó Thủ tướng tham gia, làm rõ thêm nhiều nội dung và hướng giải quyết đối với các vấn đề mà đại biểu đã nêu ra. Đại biểu Chu Sơn Hà (đoàn Hà Nội) cho rằng vẫn có Bộ trưởng còn trả lời chưa đúng trọng tâm: Chủ tịch Quốc hội điều hành có thái độ rất dứt khoát. Tuy nhiên có những lần cần phải dứt khoát hơn. Lấy ví dụ như khi Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời triền miên thì Chủ tịch Quốc hội đã 3 lần nhắc. Đại biểu Dương Trung Quốc, đoàn Đồng Nai nhận xét, kỹ năng đặt câu hỏi của đại biểu Quốc hội ngày càng tốt hơn cho dù vẫn còn một số câu hỏi nêu ra cho các vị Bộ trưởng thuộc về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương. Về phía các Bộ trưởng cũng đã có sự chuẩn bị kỹ nội dung trả lời nhưng tính chất giao lưu, phản biện của đại biểu Quốc hội chưa cao:

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đại biểu Quốc hội cũng chia sẻ với Chính phủ và các Bộ trưởng khi điều hành công việc cũng như những vấn đề cụ thể của từng ngành. Để đạt kết quả như mong muốn, các đại biểu đề nghị cần tăng thời gian chất vấn hoặc giảm số Bộ trưởng, Trưởng ngành tham gia trả lời chất vấn ở mỗi kỳ họp. Đại biểu Lê Như Tiến, đoàn Quảng Trị kiến nghị:

Kết thúc mỗi phần chất vấn và sau 2 ngày rưỡi chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều “chốt” những nhiệm vụ trọng tâm mà từng Bộ, ngành được chất vấn cần quan tâm, giải quyết trong thời gian tới để có báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới. Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội và các Bộ trưởng cùng thể hiện sự quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao năm 2013, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Quốc hội đề ra. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nhấn mạnh:

Cũng trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về các dự án: Luật Tiếp công dân; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy, dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014 và việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào. Hôm nay, Quốc hội nghỉ, ngày mai 17/06, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dành trọn một ngày thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).