Tỷ lệ nữ là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, tham gia, là lãnh đạo tăng từ 17% lên 28%

(VOH) - Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM sáng nay tổ chức hội thảo “Tham vấn kinh nghiệm triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ”. Như vậy, sau ba năm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và công tác vì sự tiến bộ phụ nữ thì vai trò vị thế của phụ nữ và nam giới đã được cải thiện rõ nét.
Đại biểu Võ Thị Dung phát biểu tại quốc hội - Ảnh: TTO

Theo đó, các chiến lược liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái như: lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe...đều đạt được thành quả nhất định. Tỷ lệ nữ là đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và tham gia là lãnh đạo cao hơn giai đoạn trước từ 17% lên 28%. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn do định kiến về giới vẫn còn tồn tại, một số cán bộ nữ lại mang tâm lý an phận; công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ kế thừa đôi lúc chưa đảm bảo tính liên tục, chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới…

Phát biểu ý kiến tại hội thảo bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhấn mạnh: Phụ nữ Việt Nam đang tích cực tham gia vào các hoạt động của đời sống xã hội, nhiều người trở thành nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý năng động... Bà Trương Mỹ Hoa mong muốn phụ nữ Việt Nam tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, duy trì ảnh hưởng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, nhưng để làm được điều đó thì phải có sự bình đẳng trong cả gia đình lẫn xã hội: