Theo báo cáo của UBND Tp, Tp.HCM hiện có hơn 200 ngàn người có công vời Cách mạng. Trong đó, có hơn 47 ngàn liệt sĩ, hơn 2000 mẹ VN Anh hùng mà hiện chỉ còn 167 Mẹ còn sống, hơn 25 ngàn thương binh, gần 3.000 bệnh binh, hơn 67 ngàn người từng tham cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Hiện nay, còn hơn 46 ngàn người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của Nhà nước với kinh phí mỗi tháng gần 44 tỷ đồng. Trong 6 năm thực hiện Pháp lệnh, Tp.HCM đã tổ chức tập hợp hồ sơ, phối hợp xác minh để xác nhận mới cho 95 trường hợp thương binh, gần 200 trường hợp được công nhận Liệt sĩ. Đồng thời, quy tập thêm về các nghĩa trang Liệt sĩ 443 hài cốt. Tuy nhiên, Tp cũng gặp khó khăn trong việc xác nhận Liệt sĩ cho các trường hợp mất tin, mất tích. Tại buổi giám sát, UBND Tp cũng đã kiến nghị việc điều chỉnh trợ cấp đối với người có công với cách mạng cần nhanh chóng, kịp thời sao cho phù hợp với mức sống hiện nay; các Bộ, ngành sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể để người có công với đất nước được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định, hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.
Phát biểu tại buổi giám sát, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Quốc hội đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực rất lớn của Tp trong việc phối hợp thực hiện đồng bộ chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng, mang lại ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, góp phần ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: Tp cần theo đuổi chính sách nâng mức sống đối với người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần rà soát lại các văn bản, để khi thực hiện, đảm bảo công bằng, đúng luật.

