Vấn đề hôm nay: Phải chặn đứng nạn côn đồ, giết người

(VOH) - Nhiều vụ trọng án giết người xảy ra được báo chí đưa trong thời gian gần đây đã cho thấy mức độ nghiêm trọng về tính chất của các vụ án.

Vấn đề hôm nay: Phải chặn đứng nạn côn đồ, giết người

 

(VOH) - Nhiều vụ trọng án giết người xảy ra được báo chí đưa trong thời gian gần đây đã cho thấy mức độ nghiêm trọng về tính chất của các vụ án.

 

 

Buông lỏng việc quản lý các loại súng, công cụ hỗ trợ của các cơ quan chức năng đã dẫn đến các loại "hàng nóng" thường được sử dụng trong các vụ cướp, thanh toàn lẫn nhau,...

Trong đó, nhiều vụ đã làm cho người dân lo sợ về tính côn đồ hung hãn của bọn tội phạm như vụ côn đồ thanh toán nhau bằng súng do tranh chấp lãnh địa làm ăn làm chết 6 người, hay mới đây 2 tên bịt mặt xông vào quán phở chém chết chủ quán ở Bình Dương. Nhiều vụ truy sát như: vụ hàng chục đối tượng đuổi chém 2 thanh niên đi đường ở giao lộ Phan Văn Trị - Thống Nhất -quận Gò Vấp; vụ 2 nhóm dùng hung khí tử chiến gây náo loạn tại đường Phạm Thế Hiển quận 8 cũng làm chết 1 người... Những vụ việc đều do các băng nhóm trẻ tuổi gây ra với tính chất hung hãn, nguy hiểm, có tổ chức. Loại tội phạm này giết người không chỉ bằng hung khí mà có băng nhóm còn sử dụng cả “hàng nóng”, trong đó có cả loại súng tự chế, mìn tự tạo.

 

Ngoài ra, nhiều vụ án giết người có tính chất bộc phát do mâu thuẫn về tiền bạc, vật chất hay lý do tình cảm... cũng gia tăng đáng kể. Điều đáng nói đó là nhiều vụ giết người chỉ vì nguyên nhân tranh chấp có khi rất nhỏ nhặt như: tranh chấp con gà, con bò, chai sữa đậu nành, thậm chí có khi chỉ vì một cái nhìn đểu... Nhiều vụ việc người bị hại cũng chính là người thân của kẻ phạm tội như vợ, chồng, cha, con, chú bác, dì... Tất cả những vụ án giết người đó đã làm cho dư luận cảm thấy bất an cũng như lo ngại trước sự xuống cấp đạo đức đến mức đáng báo động hiện nay.

 

Đối với các vụ giết người cớ chủ ý của bọn côn đồ hung hãn, bọn tội phạm xã hội đen giết người, cướp của thì trách nhiệm chính thuộc về các cơ quan có chức năng giữ gìn an ninh, trật tự xã hội... Vì sao số đối tượng nầy có các loại súng quân dụng, công cụ hỗ trợ như súng bắn đạn cao su, bình xịt hơi cay, roi điện... để thực hiện hành vi phạm tội? Đó chính là do các cơ quan chức năng đã buông lỏng quản lý các loại súng, công cụ hỗ trợ! Ngoài ra, đường dây buôn lậu các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được tuồn về từ tuyến biên giới cũng đã lọt lưới, qua mặt được các cơ quan chức năng.

 

Mới đây, một nhà báo ở Bình Dương do đăng tin về một vụ giết người và người nhà anh đứng ra làm nhân chứng trong vụ án đó nên anh đã bị bọn côn đồ đe doạ giết cả gia đình? Nhà báo nầy buộc phải dọn nhà đi ở nơi khác. Sự việc cho thấy đã đến lúc chúng ta cần phải xây dựng Luật Bảo vệ nhân chứng, Bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp đó chính là việc bảo vệ người lương thiện trước sự tấn công của bọn tội phạm.

 

Việc tấn công trấn áp loại tội phạm, băng nhóm giang hồ sử dụng bạo lực hay bọn cướp của giết người có tổ chức phải được các cơ quan Công an thực hiện thường xuyên, triệt để không chỉ làm theo kiểu phong trào, làm từng đợt. Việc khởi tố, truy tố các loại tội phạm này cần được thực hiện nhanh, để đưa ra xét xử lưu động trong cộng đồng với các mức án nghiêm khắc mới có tác dụng răn đe với các đối tượng khác manh nha phạm tội.

 

Song song đó cần có chế độ khen thưởng các hành vi dũng cảm chống lại bọn tội phạm côn đồ, nêu gương sáng cho mọi người noi theo.

 

Ngọc Sĩ