Vụ máy bay Malaysia rơi ở Ucraina: Hàng không Việt Nam điều chỉnh đường bay

(VOH) - Sau sự cố máy bay Malaysia bị bắn rơi tại miền Đông Ucraina, hàng không Việt Nam đã có những phản ứng kịp thời. Vietnam Airlines lập tức cho dừng 4 chuyến bay khởi hành lúc 23h ngày 17-7-2014 từ Hà Nội và TP HCM đi Paris (Pháp), London (Anh) và Frankfurt (Đức). Những điều chỉnh đường bay được ông Võ Huy Cường – Phó cục trưởng Cục hàng không dân dụng VN trả lời phỏng vấn của Đài TNND TP.HCM (VOH).
Ông Võ Huy Cường – Phó cục trưởng Cục hàng không dân dụng VN.

* Thưa ông, sau vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi tại Đông Ucraina, hàng loạt hãng hàng không thế giới quyết định không bay qua không phận Ucraina. Hàng không Việt Nam có kế hoạch điều chỉnh thế nào?

- Ông Võ Huy Cường: Ngay sau sự việc, chúng tôi chỉ đạo hãng hàng không VN Airlines cùng các hãng khác lập tức dừng các chuyến bay có lịch trình bay qua khu vực này. VN Airlines dừng 4 chuyến bay có lịch khởi hành lúc 23h ngày 17-7-2014 từ Hà Nội và TP HCM đi Paris (Pháp), London (Anh) và Frankfurt (Đức). Ngay trong đêm, hãng này phải tính toán lại đường bay vòng qua Ucraine. Ngay khi Cục nhận được thông tin xin phép bay của VN Airlines, Cục có công điện hỗ trợ VN Airlines sớm thực hiện các chuyến bay qua không phận các nước khác, tránh bay qua vùng trời của Ucraina. Rạng sáng 18/7/2014, 4 chuyến bay này đã lần lượt khởi hành với lộ trình bay vòng. Mỗi chuyến bay bị trễ từ 4 - 5 tiếng nhưng đây là quyết định cần thiết, phải làm ngay trong tình hình này.

* Khi thay đổi đường bay này bằng một đường bay khác, thủ tục có kéo dài và khó khăn hay không, thưa ông?

- Ông Võ Huy Cường

: Chúng tôi chưa đánh giá cụ thể. Thế nhưng vừa rồi, các chuyến bay chỉ bị chậm lại khoảng 5 giờ. Tôi tin rằng, mọi việc sẽ thuận lợi vì các nước rất sẵn sàng và hợp tác trong thời điểm an ninh hàng không có thể bị đe dọa.

* Ngay khi nghe thông tin về sự cố này, cảm xúc của ông thế nào?

- Ông Võ Huy Cường: Một tai nạn thảm khốc! Không thể tưởng tượng nổi. Đây là thảm họa với hãng hàng không Malaysia nhất là khi vụ việc máy bay MH 370 mất tích đến nay vẫn là dấu hỏi lớn. Điều quan trọng là sự cố này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của hành khách đi máy bay. Nếu quả thực, máy bay dân dụng này bị bắn, đây là một tội lỗi không chấp nhận được và tôi nghĩ rằng dù với bất cứ lý do gì, Liên Hiệp Quốc phải điều tra cụ thể và có biện pháp xử lý để lấy lại niềm tin của hành khách trên toàn thế giới.

* Xin cảm ơn ông!