Xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp

(VOH) - Ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam có những hình thức, tên gọi khác nhau cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ nhưng đều nhằm mục đích xây dựng, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh để cả dân tộc đi đến nhiều thắng lợi to lớn trong các giai đoạn lịch sử của đất nước.

Tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam: 18/11/1930-18/11/2011, VOH đã phỏng vấn ông Huỳnh Đảm (ảnh), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.