Nếu như trong chiến tranh, nơi đây đã từng lưu dấu chiến công oanh liệt của dân tộc cùng sự ngã xuống của bao anh hùng liệt sĩ thì nay trong thời bình nơi đây làm người dân TP thêm tự hào vì sự đổi thay, phát triển từng ngày.
Một góc thị trấn Củ Chi hôm nay. Ảnh: TTXVN
Trong năm 2011 tuy nền kinh tế nước nhà còn gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm của Đảng bộ- Chính quyền và sự đồng lòng của người dân, Củ Chi đã thực hiện được 23/23 chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội được đưa ra đầu năm, làm chuyển biến địa bàn huyện Củ Chi, nâng mức thu nhập bình quân của người dân lên 22 triệu đồng/1 người/ 1 năm. Riêng xã Tân Thông Hội - một xã đã xuất sắc hoàn thành 18/19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới thì mức thu nhập bình quân của người dân đã lên đến 28,5 triệu đồng / 1 người/ 1 năm. Chia sẻ cảm xúc khi nhìn thấy huyện nhà phát triển, đời sống người dân được khấm khá, hạnh phúc, anh Nguyễn Bình Đông - người dân ở ấp Tam Tân - xã Tân An Hội nói:
Trong năm, huyện cũng đã thông qua 18 đồ án quy hoạch các xã nông thôn mới, dự kiến đến năm 2015 tất cả các xã nông thôn mới sẽ hoàn thành 19 tiêu chí theo tiêu chuẩn quốc gia.
Bên cạnh việc đầu tư xây dựng các xã nông thôn mới thì hệ thống đường, điện, trường học, thuỷ lợi, công trình văn hoá, phúc lợi xã hội cũng được huyện quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Hiện nay, huyện đã có 40/91 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, thu hút gần 60.000 học sinh các cấp theo học. Hệ thống bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, bệnh viện huyện Củ Chi, trung tâm y tế dự phòng và 21 trạm y tế xã, thị trấn đã chăm sóc tốt sức khoẻ cho người dân, nhất là truyền thông về kế hoạch hoá gia đình và cách phòng chống bệnh tật. Về hệ thống điện chiếu sáng đã đảm bảo được trên 90% nhu cầu của các hộ dân, hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh với hơn 1400 tuyến đường dài hơn 1000 km, huyện cũng đã triển khai thực hiện 55 dự án phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Với hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển như vậy, Củ Chi đã thu hút gần 2500 doanh nghiệp đến đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tạo việc làm cho gần 50.000 công nhân và bằng các giải pháp hỗ trợ vốn học nghề, tạo công ăn việc làm… huyện đã giúp gần 6.500 hộ vượt chuẩn nghèo, giảm tỉ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 13,3%. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2012, huyện tiếp tục đầu tư xây dựng một số tuyến đường, công trình thuỷ lợi trọng điểm để việc đi lại và sản xuất của người dân được thuận lợi hơn. Chia sẻ về việc thực hiện công trình đột phá của huyện trong năm 2012, ông Lê Minh Tấn - Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết:
Trong quy hoạch chung của Tp HCM, Củ chi sẽ hình thành khu đô thị Tây Bắc với các cụm kinh tế công nghiệp- nông nghiệp và dịch vụ, trong đó có quy hoạch khu vui chơi giải trí quốc tế với diện tích 112 ha, giải quyết việc làm cho 8.000 lao động kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 10%. Đặc biệt là huyện sẽ áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất để sản xuất nông nghiệp của Củ Chi là sản xuất nông nghiệp sạch có hàm lượng chất sám cao phục vụ giống cây, giống con không chỉ cho TP mà cho cả khu vực, như: bò sữa, hoa lan, cây kiểng, rau sạch và cây ăn trái.
Nói đến Củ Chi, một con số nhiều người nhớ đến, nơi đây có số hộ gia đình chính sách chiếm hơn 30% số hộ gia đình chính sách của TP, số mẹ Việt Nam anh hùng chiếm gần 40% số mẹ Việt Nam anh hùng của TP, do đó việc quan tâm chăm lo cho các hộ gia đình chính sách, các bà mẹ Việt Nam anh hùng luôn được chính quyền địa phương ưu tiên hàng đầu, tạo được mối quan hệ bà con, láng giềng thân thiết, đoàn kết, yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Nhất là trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn, lãnh đạo huyện đã tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà tết cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, công nhân không có điều kiện về quê ăn tết, các trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, các cơ sở từ thiện… với tổng số tiền gần 29 tỉ đồng. Chia sẻ cảm xúc khi nhận được sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo huyện, chị Nguyễn Thị Năm - xã An Phú nói:
Sức sống, sức chiến đấu bền bỉ, dẻo dai cùng tinh thần kiên cường, bất khuất được tôi luyện từ những năm tháng chiến tranh nay được người dân Củ Chi vận dụng trong lao động sản xuất. Về Củ Chi những ngày giáp Tết cổ truyền, chúng tôi được nhìn thấy những đôi bàn tay tài hoa của những mẹ, những chị thoan thoắt với nghề truyền thống: bánh tráng Phú Hòa Đông, đan rổ Phú Mỹ. Từ đáy lòng chúng tôi càng thấy quý trọng, khâm phục đất và người Củ Chi đã làm nên huyền thoại địa đạo lừng lẫy năm châu và hôm nay kiên cường làm giàu cho mảnh đất này đơm hoa kết trái.
Đất nước vào xuân với bao niềm tin mới cho hôm nay và ngày mai tươi sáng.
Trong lộ trình quy hoạch và phát triển chung của Tp HCM, Đảng bộ và Chính quyền
Củ Chi đang có những bước đi năng động, đoàn kết đồng lòng và không ngơi nghỉ
sáng tạo những mô hình mới, cách làm hay, chắc chắn Củ chi đã, đang và sẽ là
mảnh đất lưu dấu chân nhiều du khách đến với vùng đất anh hùng này.
