Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII Nhiệm kỳ 2020 - 2025

(VOH) - Ngày 14/7, Đảng bộ Quân sự TPHCM đã chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu  lần thứ XII Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua dự thảo chính trị 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Bộ Tư lệnh Thành phố đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; Phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; Xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh toàn diện, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững sự lãnh đạo vững chắc trong mọi tình huống.

Đại tá Phan Văn Xựng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đơn vị rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua đó là: Nắm vững và quán triệt sâu sắc nghị quyết và chỉ thị của cấp trên, bám sát thực tiễn, có nghị quyết lãnh đạo sát đúng, xây dựng kế hoạch thực hiện chặt chẹ, kịp thời; Chú trọng nâng cao năng lực tham mưu cấp ủy chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; Quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Chăm lo xây dựng đoàn kết, thống nhất trong cơ quan đơn vị,  phát huy trí tuệ tập thể; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; Chấp hành nghiêm các quy chế, quy định của cấp ủy; Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp trên. Lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, khâu đột phá là: Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương của cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp; Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện  tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn; Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tập trung vào cấp ủy, chi bộ.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân Khu 7 đánh giá: "Lực lượng vũ trang Thành phố luôn vững vàng, trung thành, kiên định và khẳng định ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trạng thái thường xuyên và luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trạng thái cao hơn. Đặc biệt, Đảng bộ Quân sự Thành phố đã làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, nhất là về văn kiện và nhân sự, thể hiện sâu sắc tính Đảng, tính nguyên tắc, tính chiến đấu, trung thực, có sự kế thừa, đổi mới và phát triển".

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội

Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ Quân sự TPHCM diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TPHCM lần thứ XII phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng. Thông qua đó sẽ xác định các khâu đột phá, giải pháp hiệu quả để xây dựng Đảng bộ Quân sự TPHCM vững mạnh, trong sạch hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết Thường vụ Thành ủy TPHCM đánh giá cao sự chủ động của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố trong việc xác định và đưa vào phương án nhiệm kỳ tới đề án Xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới và Đề án quản lý, phát huy hiệu quả lực lượng chính trị nòng cốt.

“Đây là những đề xuất thiết thực cần được tổ chức triển khai có kế hoạch chặt chẽ và có hiệu quả cao. Trên địa bàn thành phố phải là một địa phương mẫu mực, phải kết hợp quân đội và công an, toàn hệ thống chính trị để vừa đảm bảo quốc phòng vừa đảm bảo an ninh”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói.

Các Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới tại Đại hội

Đại hội diễn ra từ 13 - 15/7 với nội dung: kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh giai đoạn 2020 - 2025; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự Thành phố lần thứ XII; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố; Tham gia góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại biểu báo chí - xuất bản góp ý dự thảo văn kiện Đại hội - Tại hội nghị, có 18 ý kiến của các đại biểu đóng góp dự thảo lần 2 văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.