Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố đạt cột mốc 700.000 xe sản xuất tại thị trường Việt Nam, trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên đạt được thành tựu này.

Chiếc xe thứ 700.000 là mẫu Veloz Cross, được xuất xưởng tại nhà máy của TMV. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình 30 năm Toyota có mặt tại Việt Nam, hướng đến lễ kỷ niệm vào tháng 9/2025.
Nhà máy Toyota Việt Nam được xây dựng tại Vĩnh Phúc vào năm 1995 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1996. Trong những ngày đầu, sản lượng chỉ đạt khoảng 2 xe/ngày, tương đương 212 xe/năm. Tuy nhiên, đến nay, nhà máy đã nâng công suất lên 108 xe/ngày, tương đương khoảng 27.000 xe/năm, thể hiện sự phát triển vượt bậc của hãng xe Nhật Bản tại thị trường Việt Nam.

Toyota cũng là nhà sản xuất ô tô đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 14001 về Hệ thống quản lý môi trường vào tháng 5/1999.
Năm 2003, TMV tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành nhà sản xuất đầu tiên có quy trình sản xuất hoàn chỉnh gồm 5 công đoạn: dập, hàn, sơn, lắp ráp và kiểm tra chất lượng. Điều này khẳng định cam kết của Toyota trong việc nâng cao chất lượng sản xuất và bảo vệ môi trường.
Theo đại diện TMV, việc áp dụng Hệ thống sản xuất Toyota (TPS) cùng các phương pháp quản lý khoa học đã giúp nhà máy duy trì ổn định và liên tục cải tiến. Các hoạt động Kaizen được thúc đẩy ở mức độ tự chủ cao, nhằm mang đến dải sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng Việt Nam.
Trong suốt 30 năm hoạt động, Toyota Việt Nam đã lắp ráp nhiều mẫu xe chiến lược như Vios, Innova, Fortuner và Veloz Cross. TMV cũng hợp tác chặt chẽ với 60 nhà cung cấp, trong đó có 13 nhà cung cấp Việt Nam, nâng tổng số sản phẩm nội địa hóa lên hơn 1.000 sản phẩm các loại. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của Toyota mà còn góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển.
Với những thành tựu đạt được, Toyota Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp ô tô, đồng thời hứa hẹn mang đến nhiều sản phẩm chất lượng cao hơn nữa trong tương lai.