Cần có giải pháp đúng đắn để việc học tập và làm theo Bác ngày càng hiệu quả

(VOH) - Sau 4 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cấp ủy Đảng, đơn vị thuộc Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng TP đã đạt được những kết quả tích cực.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu từ Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Việc học và làm theo tấm gương của Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể không hình thức, khoa trương mà bằng chính ý thức tự giác được quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng được nhân rộng và hiệu quả cần có giải pháp đúng đắn. Xoay quanh nội dung này, phóng viên VOH phỏng vấn ông Nguyễn Hoàng Năng, Bí thư Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP.