Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP.HCM

(VOH) - Sáng 17/5, Thành ủy TPHCM long trọng tổ chức Lễ khánh thành và báo cáo với nhân dân, Đảng bộ TP về hoàn thành Đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

 Toàn cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ khánh thành (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương trong cả nước; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang; đại diện các giới đồng bào, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố.

Mở đầu buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố dâng lẵng hoa tươi thắm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP đã ôn lại truyền thống vẻ vang của mảnh đất Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TPHCM, nơi khởi đầu cho hành trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên ưu tú Nguyễn Tất Thành – lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu.

Trong mỗi chiến công, mỗi thành quả của thành phố đều có ngọn nguồn sức mạnh vô biên, chỗ dựa tinh thần vững chắc soi đường, dẫn lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn có ước muốn tha thiết được xây dựng tượng đài Bác giữa lòng thành phố.

Ông Lê Thanh Hải nêu rõ: “Từ giữa năm 2011, Thành ủy đã triển khai đề án xây dựng tượng đài bằng tất cả tâm huyết và tấm lòng kính yêu đặc biệt với Bác Hồ. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại trung tâm hành chính của thành phố - nơi có vị trí trang trọng nhất, đẹp nhất và thuận lợi để nhân dân mọi miền đất nước cũng như bè bạn quốc tế được chiêm ngưỡng. Bác như đã trở về, mừng vui vẫy chào nhân dân thành phố, là lời chào mừng của Người với nhân dân miền Nam trong mùa xuân đại thắng, là sự trải lòng cảm ơn chân thành bè bạn năm châu đã ủng hộ cuộc chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, chứa chan tình cảm bao la, tin tưởng, cổ vũ các thế hệ nhân dân TPHCM ra sức phấn đấu xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố”.

Trong không khí vui mừng và xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu nêu bật tình cảm cao quý mà Bác Hồ dành cho miền Nam, miền Nam dành cho Bác Hồ, qua đó thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa vô cùng lớn lao của công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay tại thành phố mang tên Bác.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, với tinh thần khẩn trương, tâm huyết, chu đáo, khoa học, công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay đã hoàn thành với chất lượng cao về nội dung tư tưởng, kỹ thuật, mỹ thuật, như một biểu tượng cho niềm tin yêu, tình cảm kính trọng của nhân dân thành phố đối với Bác Hồ.

“Đây là một công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc của nhân dân thành phố, của đồng bào Nam bộ và cũng là niềm vui chung của tất cả chúng ta. Tôi mong rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy công trình tượng đài Bác một cách hiệu quả, thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, tấm gương vĩ đại của Bác Hồ nhất là đối với thế hệ trẻ. Qua đó hun đúc lòng yêu nước thương dân, tin Đảng, phát huy truyền thống kiên cường vẻ vang của TPHCM, của Việt Nam văn hiến và anh hùng”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Thay mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, ông Phan Minh Tánh – nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã bày tỏ sự vui mừng, tự hào trước công trình tượng đài Bác: “Tôi cũng như nhiều đồng chí cảm thấy rất yên tâm, phấn khởi, vui mừng và hạnh phúc. Tôi thật sự cảm động, trân trọng quyết tâm của Thành ủy và lãnh đạo TP. Công trình tượng đài Bác hôm nay hoàn thành sẽ hiện diện bên ta, nhắc nhở chúng ta, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, Đảng viên phải luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức người cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng – công nhân Công ty Dệt may Gia Định, một trong những công dân thành phố vinh dự có mặt tại buổi lễ, thể hiện sự quyết tâm: “Tự hào là công nhân của một thành phố trẻ, để xứng đáng với công lao trời biển của Người, chúng con nguyện suốt đời phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức cao cả của Người; xin hứa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua yêu nước, hăng say lao động sản xuất, cùng đem bàn tay và khối óc, đem sức lực và trí tuệ của mình xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố “cùng cả nước, vì cả nước””.

Có mặt trong buổi lễ khánh thành đầy trang trọng và mang nhiều ý nghĩa này, điêu khắc gia Lâm Quang Nới, tác giả của Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vui và xúc động bởi mong muốn của ông cũng như những người làm điêu khắc là được một lần thực hiện tác phẩm về Bác Hồ.

Mong ước của điêu khắc gia đã thành hiện thực khi bản phác thảo của ông đã được Hội đồng nghệ thuật chọn và đưa vào thi công. Điêu khắc gia Lâm Quang Nới chia sẻ: “Trong tiêu chí của Ban tổ chức đề ra trong cuộc thi, rồi ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Ban Bí thư, ý kiến của nhân dân mong muốn làm sao bức tượng Bác phải đạt được thần thái, cốt cách, tình cảm, gương mặt Bác đôn hậu, hiền từ và rất vui vẻ. Hình tượng Bác phải thân thương, gần gũi với mọi người, đặc biệt phải thể hiện gương mặt Bác tươi cười. Trong suốt hơn một năm qua, mọi người đã kề vai sát cánh với mình, gọi điện thoại động viên, góp ý. Cho đến nay thì tác phẩm đã xong, được đưa ra trước công chúng là điều hết sức vui mừng” .

Hòa trong không khí tưng bừng và đầy xúc động của buổi lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, rất nhiều người dân thành phố đã chia sẻ cảm xúc vui mừng trước sự kiện trọng đại này.

Ông Trương Quang Thành – một người dân cư ngụ tại quận Phú Nhuận bày tỏ: “Tôi hết sức xúc động. Tượng đài Bác rất ý nghĩa với thành phố mang tên Người. Tấm lòng của Bác rất là đặc biệt đối với đồng bào miền Nam, tượng đài của Bác đặt ở đây là dịp để nhân dân miền Nam cùng chiêm ngưỡng, bày tỏ tình cảm dâng lên Bác.”

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng trước trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố và tuyến phố đi bộ hiện đại nhất cả nước, là niềm hãnh diện của người dân thành phố mang tên Người. Đồng thời, đây sẽ là một địa điểm để chúng ta tự hào giới thiệu đến bạn bè gần xa khi tới thăm TPHCM.

Tưởng nhớ Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong ngày 17/5 và 2 ngày tiếp theo, Thành ủy TPHCM và Ban tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Thành phố sẽ tổ chức cho các địa phương, đơn vị của thành phố và đồng bào, chiến sỹ trong cả nước đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.