Đánh giá về kết quả đạt được và những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 03 thời gian tới, bà Võ Thị Ánh Tuyết - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng bộ phận giúp việc, Trưởng bộ phận chuyên trách Chỉ thị 03 của Thành ủy đã dành cho phóng viên VOH cuộc phỏng vấn.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là học tập và làm theo suốt đời. Ảnh tư liệu (nguồn: Thành Đoàn)
* Thưa bà, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, TP.HCM đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nào?
- Bà Võ Thị Ánh Tuyết: Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tại TP.HCM đã đạt những kết quả rất đáng trân trọng, đó là sự chuyển biến rất rõ nét về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân thành phố, gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Những thành quả đạt được khẳng định rõ nét việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tấm gương Bác Hồ là động lực to lớn, là nền tảng trước mắt và lâu dài cho sự ổn định và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên tất cả các lĩnh vực của thành phố.
Trong 4 năm qua, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị và toàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới và những khó khăn, thách thức trong nước, với quyết tâm chính trị cao, bằng sự nỗ lực và quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm ưu tiên kiếm chế, kiểm soát lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thành phố đã đạt được nhiều thành quả quan trọng và khá toàn diện. Thành phố hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 3 trước thời gian dự kiến 2 năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước có chuyển biến nhất định. Công tác đối ngoại đạt kết quả tích cực, tạo môi trường thuận lợi để thành phố phát triển.
Từ đó, đã có rất nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác ở các cấp. 4 năm qua đã có 11.720 gương được tuyên dương từ cấp trên cơ sở đến cấp thành phố.
* Với những kết quả đáng ghi nhận như vậy, trong năm 2015 nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.HCM có những hoạt động nào để thể hiện lòng tôn kính và biết ơn những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
- Bà Võ Thị Ánh Tuyết: Năm 2015 là năm có rất nhiều sự kiện của cả nước, trong đó có kỷ niệm 125 ngày sinh của Bác Hồ kính yêu. TP.HCM - thành phố vinh dự được mang tên Bác kính yêu đã cùng với miền Nam “đi trước về sau”, đã vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công vang dội, tích cực góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Xuất phát từ cội nguồn thiêng liêng đó, từ niềm tin son sắt với Đảng, với Bác Hồ, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM luôn mong muốn có một công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác, tại nơi mà Người đã ra đi tìm đường giúp dân, cứu nước.
Thấu hiểu nguyện vọng, tình cảm và mong mỏi của nhân dân thành phố, ngày 28/10/2014, Thủ tưởng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch Tượng Đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đến năm 2011, niềm vui ấy, sự mong mỏi chờ đợi ấy đã trở thành hiện thực khi Ban Bí thư đồng ý chủ trương xây dựng Tượng đài Bác Hồ tại Trung tâm hành chính TP.HCM. Bắt đầu từ thời điểm đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã dốc toàn tâm, toàn sức khiển khai Đề án xây dựng Tượng Đài với tất cả tâm huyết và tình cảm kính yêu đặc biệt của Đảng bộ và nhân dân thành phố anh hùng đối với Bác Hồ vĩ đại. Lúc 7 giờ ngày 17/5/2015, Thành ủy trang trọng tổ chức chức Lễ khánh thành và báo cáo với nhân dân và Đảng bộ TP về hoàn thành Đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP.HCM.
Công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là một ước nguyện của nhân dân và Đảng bộ thành phố, khẳng định tấm lòng son sắt, thủy chung của đồng bào thành phố đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu; là món quà thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân thành phố mang tên Bác. Từ đây, sẽ là nơi để chúng ta thể hiện lòng tôn kính đối với Bác Hồ, là nơi để chúng ta dâng hoa, báo công với Người và tự sửa mình khi làm những điều chưa tốt, là nơi có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng đối với các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.
* Thưa bà, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong nhiều giải pháp của công tác tư tưởng và công tác xây dựng Đảng, vậy đâu là giải pháp lâu dài để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới?
- Bà Võ Thị Ánh Tuyết: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là học tập và làm theo suốt đời. Từ những việc nhỏ nhất, đời thường nhất đến những việc cao quý, thiêng liêng. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức, nhất là những người đứng đầu ở các cấp, các ngành phải xác định tính gương mẫu, nêu gương. Xuất phát từ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Bác Hồ, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của thành phố, trong tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, hàng năm đều có chuyên đề về định hướng, hướng dẫn gắn với tình hình nhiệm vụ chính trị để các đơn vị, địa phương thực hiện. Từ đó, nhân rộng, lan tỏa ra nhân dân cùng học tập và làm theo gương Bác.
* Năm 2015 là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Vậy theo bà, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phải gắn với những nội dung trọng tâm nào?
- Bà Võ Thị Ánh Tuyết: Chuyên đề năm 2015 là “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, quy định 47 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đề ra các giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, sát hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị; lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm, vấn đề về tư tưởng, đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây bức xúc trong dư luận, trong nhân dân để khắc phục, giải quyết đứt điểm.
- Tiếp tục gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào đang triển khai thực hiện của ngành, địa phương, đơn vị, các ngày lễ lớn trong năm.
- Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện chỉ thị 03 và chuyên đề năm.
- Tiếp tục tổ chức đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác do ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan ban hành. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị 03 gắn với kiểm tra thực hiện NQTW 4; Quy định 55 ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.
- Kịp thời phát hiện những cách làm tốt, kinh nghiệm hay để biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng, chú ý các gương “liêm”, “sạch”, "trung thực”, “trách nhiệm”. Chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc làm lướt, thiếu quan tâm, triển khai hình thức.
* Cảm ơn bà.




















