Nghe bài viết:
Với diện tích tự nhiên hơn 370km2, dân số gần 400.000 người, thành phố Buôn Ma Thuột có đến 15% dân số là đồng bào các dân tộc sống tập trung ở 33 buôn của 15 xã, phường. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết: trải qua hai cuộc chiến tranh, mảnh đất này đã chịu sự cày xới quá dữ dội của bom đạn. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cuộc sống của người dân Buôn Ma Thuột vô cùng khó khăn và thiếu thốn. Khó khăn hơn cả là đồng bào dân tộc thiếu số ở 33 buôn, một phần do phong tục tập quán và thói quen canh tác sản xuất còn lạc hậu nên cái đói cái nghèo cứ đeo bám mãi. Từ khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành nhiều nghị quyết, đặc biệt là đề án ổn định và phát triển kinh tế - xã hội các buôn đồng bào dân tộc thiểu số.
![]() |
| Nhà rông - nơi tập trung mọi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa cộng đồng của mỗi buôn làng Tây nguyên - Ảnh: SGT. |
Những năm qua, chính quyền TP Buôn Ma Thuột đã quan tâm ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội ở 33 buôn làng. Đến nay đã nhựa hóa được gần 200 đường liên buôn và nội buôn, 100% buôn đã có điện sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, lớp mẫu giáo. Bên cạnh đó, hệ thống các công trình thủy lợi, kênh mương được nâng cấp, sửa chữa. Đặc biệt, tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay chỉ còn 479 hộ, giảm hàng chục lần so với 5 năm trước.
Ông Ma Minh với hơn 10 năm làm trưởng Buôn MTuc, đang giữ chức Chủ tịch Hội già làng phường Ea Tam vẫn còn nhớ những ngày đói khổ. Khi ấy, cả buôn đều ở nhà tranh tre, vách nứa. Gia đình ông và bà con trong buôn thiếu thốn lương thực, có bữa nay phải lo đến bữa mai. Chứng kiến sự đổi thay của Buôn MTuc ngày hôm nay, ông Ma Minh tự hào:
Thực hiện Chương trình 132, 134 và 167 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Buôn Ma Thuột đã xây dựng hàng trăm công trình cấp nước tập trung, xây dựng mới trên 1.000 căn nhà cho đối tượng khó khăn về nhà ở. Nhờ vậy mà đến nay, trên khắp 33 buôn không còn nhà ở tạm bợ trong hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Song song đó, công tác giáo dục – đào tạo được chú trọng với 98% con em trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đến trường. Hàng năm, có gần 2.000 thanh niên dân tộc được đào tạo nghề công nghệ thông tin, điện dân dụng, xây dựng, may đan và được giới thiệu việc làm tại các xí nghiệp.
Về y tế, tất cả buôn đều có cộng tác viên y tế và trên 90% đồng bào dân tộc được cấp thẻ bảo hiệm y tế khám chữa bệnh miễn phí. Ông Y Sứ Knu, Buôn trưởng Buôn Kao, ở xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột cho biết:
Ông Y Duê HMôc, ở Buôn Kao, xã Ea Kao nói:
![]() |
| Buôn Ma Thuột rực rỡ của ngày hôm nay - Ảnh: VNtravel. |
Một nét chuyển biến tích cực ở khắp 33 buôn là sự khởi sắc của lĩnh vực nông nghiệp, từ khi có đội ngũ các kỹ sư nông nghiệp về trợ giúp đã giúp địa phương áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chính quyền thành phố đã đầu tư trên 7 tỉ đồng, triển khai 1.800 lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng 650 mô hình chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, xây dựng cánh đồng mẫu cà phê tại xã Hòa Thuận và 16 cánh đồng sản xuất lúa nước ICP đưa năng suất và sản lượng tăng gấp 2 lần.
Ông Vương Văn Hùng, Trạm trưởng Trạm khuyến nông TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc nói:
Khi đời sống vật chất được nâng cao thì nhu cầu về văn hóa, giáo dục, y tế cũng theo đó phát triển. Điều đáng mừng là tại các buôn làng, người Ê Đê, Mnong vẫn giữ được bản sắc văn hóa và dấu ấn riêng. Trải qua 40 năm sau ngày giải phóng, vùng đất này ngày một khởi sắc. Thiếu thốn và đói nghèo ngày một lùi xa. Hạnh phúc đã thể hiện rõ trên những khuôn mặt rạng ngời của đồng bào dân tộc thiểu số ở khắp buôn làng của Buôn Ma Thuột.


























