“Đại thắng mùa xuân 1975, biểu tượng của sự phối hợp giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam"

(VOH) - Diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30/4/1975, đúng như Bộ Chính trị đã nhận định, chiến dịch Hồ Chí Minh là “chiến dịch hiệp đồng binh chủng”, không chỉ là sự hiệp đồng giữa các binh chủng trong Quân đội mà còn là sự hiệp đồng giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. Với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã phối hợp, hiệp đồng tác chiến giải phóng hoàn toàn miền Nam, tiếp quản an toàn các cơ sở, mục tiêu, tài liệu quan trọng của địch; đánh bại âm mưu và hoạt động do thám, gián điệp, nội gián, chiến tranh tâm lý; tích cực bảo vệ nội bộ Đảng, chính quyền và đoàn thể cách mạng.

Trong tham luận: “Đại thắng mùa xuân 1975, biểu tượng của sự phối hợp giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, do Đại tướng, GS. TS Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tại hội thảo khoa học cấp Nhà nước “Đại thắng mùa xuân 1975 – Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình”, vấn đề này càng được làm rõ hơn. VOH xin trích giới thiệu tham luận của Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

 Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh minh họa (ảnh: ANTV)