“Vấn đề “mưu, kế, thế, thời” trong chiến dịch Tây Nguyên 1975 – những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu”

(VOH) - Cách đây tròn 40 năm, đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được bắt đầu từ thắng lợi rực rỡ của chiến dịch Tây Nguyên, tạo ra sự bùng nổ đưa chiến lược giải phóng miền Nam sớm hơn dự kiến.

Sự phát triển đỉnh cao của nghệ thuật chiến dịch tiến công Tây Nguyên 1975 bao gồm: nghệ thuật chọn hướng, mục tiêu tiến công; nghệ thuật vận dụng cách đánh sáng tạo, nhưng nổi bật nhất là vấn đề “mưu, kế, thế, thời”, đã đóng góp vào kho tàng nghệ thuật quân sự Việt Nam một nghệ thuật tác chiến chiến dịch, chiến lược tiến công sáng tạo, độc đáo, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phát triển trong nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự, ngoại giao, trong phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Xung quanh nội dung này, chúng tôi xin trích tham luận “Vấn đề “mưu, kế, thế, thời” trong chiến dịch Tây Nguyên 1975 – những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu” của Thượng tướng, PGS. TS Võ Tiến Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng, trình bày tại hội thảo khoa học cấp Nhà nước “Đại thắng mùa xuân 1975 – Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình”.

Thượng tướng Võ Tiến Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng

Bình luận