
Các cựu cán bộ, chiến sĩ Ban Trí Vận – Mặt trận Khu ủy Sài Gòn-Gia Định họp mặt tại hội trường TP sáng 21/4. Ảnh: Lệ Loan
Những ngày tháng đấu tranh hào hùng, sôi sục khi tham gia phong trào bảo vệ hòa bình, cuộc nổi dậy đồng loạt ở nông thôn miền Nam “Đồng Khởi” và sự ra đời của Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, trong quá trình đó, Ban Trí vận - Mặt trận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định đã góp sức vận động, tổ chức phong trào đấu tranh chính trị của các tầng lớp trí thức, công chức cao cấp, giáo chức, chức sắc tu sĩ, các tôn giáo và các nhà tư sản yêu nước gắn với phong trào đấu tranh Thành Đoàn, Công vận, Hoa vận, Binh vận lúc bấy giờ, hình thành nên phong trào đấu tranh chính trị rộng khắp ở đô thị Sài Gòn – Gia Định. Tiêu biểu có thể kể đến như các phong trào đấu tranh đòi tự do ngôn luận, tổ chức nhiều cuộc xuống đường như “Ngày ký giả ăn mày”, “Ngày nhà báo thọ nạn”, phong trào “Đòi quyền sống” của các giới…

Dược sĩ Nguyễn Duy Cương, nguyên Phó trưởng Ban Trí Vận – Mặt trận Khu ủy Sài Gòn-Gia Định kể lại quá trình hoạt động của ông cùng với lực lượng Trí vận trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Lệ Loan
Trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Ban Trí vận đã phân công cán bộ lãnh đạo vận động nhiều đảng viên trí thức trực tiếp bám trụ, hoạt động bí mật trong nội đô để vận động thành Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ hòa bình Việt Nam, quy tụ những nhân sĩ trí thức tên tuổi, từng sống và làm việc giữa trung tâm đầu não địch. Đây là đòn tiến công chính trị bất ngờ, mạnh mẽ đối với chế độ Sài Gòn.
Năm 1973, khi Mỹ và chính quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp định Paris, ngay tại Sài Gòn, tổ chức công khai “Lực lượng Quốc gia tiến bộ” với mục tiêu đòi lại hòa bình, hòa hợp dân tộc do các nhân sĩ trí thức uy tín thành lập đã tiếp thêm tinh thần cho phong trào đấu tranh của các giới, phong trào đấu tranh sôi nổi ở đô thị miền Nam, đặc biệt là giữa trung tâm đầu não của địch. Ban Trí vận đã tổ chức, tác động thúc đẩy phong trào đấu tranh chính trị của giới trí thức, góp phần làm suy yếu hàng ngũ địch từ bên trên và bên trong nội bộ của chúng, góp phần đưa chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 giành thắng lợi.

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Lệ Loan
Sau ngày đất nước thống nhất, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Ban Trí vận – Mặt trận Khu ủy Sài Gòn-Gia Định tiếp tục phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong công cuộc đổi mới đất nước, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện nhiệm vụ chiến lược của giai đoạn mới. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy đã bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ Trí vận Mặt trận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định.
Với những cống hiến to lớn trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tháng 12/2012, Ban Trí vận – Mặt trận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

