Đây cũng là hai địa phương đầu tiên trong cả nước vừa được Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng về trao tặng danh hiệu “huyện nông thôn mới” sau hơn 4 năm cùng cả nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phóng viên Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc.

VOH phỏng vấn bà Nguyễn Thị Cát Tiên – Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Ảnh: Lệ Loan
* Thưa bà, Xuân Lộc 40 năm về trước được nhận định là tuyến cố thủ quan trọng của địch trong mặt trận hướng Đông, “mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn”. Chính vì thế, quyết định của ta khi mở Chiến dịch Xuân Lộc là hoàn toàn sáng suốt về mặt chiến lược. Xin bà nói rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến thắng Xuân Lộc năm xưa?
- Bà Nguyễn Thị Cát Tiên: Thắng lợi của chiến dịch Xuân Lộc không chỉ giáng đòn quyết định làm suy sụp hoàn toàn tinh thần, ý chí, đập tan hy vọng sau cùng của chính quyền Sài Gòn, mà tạo ra thế trận mới có ý nghĩa chiến lược ở cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đó còn là bài học về nhận định đánh giá tình hình, kiên quyết trong chỉ đạo tác chiến và tiến công địch, nắm và tạo thời cơ, vận dụng sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân; kết hợp nhuần nhuyễn giữa tiến công và nổi dậy của các lực lượng vũ trang, bộ đội địa phương và quần chúng.
Chiến dịch Xuân Lộc không chỉ có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống, mà còn bổ ích trong giáo dục, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng thế trận lòng dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
* Theo nhận định của bà, bài học kinh nghiệm nào được rút ra từ Chiến dịch Xuân Lộc?
- Bà Nguyễn Thị Cát Tiên: Chiến dịch Xuân Lộc đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá và cần được nghiên cứu, vận dụng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bài học lớn nhất có thể thấy trong chiến thắng Xuân Lộc đó là tầm quan trọng của công tác chỉ đạo về chiến lược và sự phối hợp giữa các lực lượng để tạo ra sức mạnh tổng hợp.
Trong xây dựng và phát triển đất nước hôm nay, chúng ta cần chọn ra những mục tiêu trọng điểm, chủ yếu để tập trung thực hiện, giải quyết rốt ráo, dứt điểm. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng cần phải có tầm nhìn, phương thức, chiến lược phù hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu.
* Xuân Lộc hôm nay đổi thay như thế nào so với 40 năm về trước, thưa bà?
- Bà Nguyễn Thị Cát Tiên: Tôi được tiếp cận và kế thừa từ những thành quả của các bậc tiền bối qua các thời kỳ. Nhìn lại lịch sử và ngày hôm nay, tôi thấy rằng, đất nước chúng ta ngày một phát triển, trong đó có Xuân Lộc. So sánh từ khi thành lập huyện, trước đây, đường sá lầy lội, không điện, nước sinh hoạt của bà con cũng khó khăn. Nước bị nhiễm phèn, không đảm bảo sức khỏe, sinh hoạt. Việc lưu thông, vận tải hàng hóa còn hạn chế. Đối với nông nghiệp thì sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, không có các hồ đập thủy lợi để phục vụ cho sản xuất mà nhờ vào nước trời, cũng không có điện ở các điểm sản xuất. Năng suất và chất lượng kém kể các cây trồng và vật nuôi.
Còn hôm nay, sau khi thành lập huyện, từ năm 1991 tới giờ, Xuân Lộc ngày một đổi thay mạnh mẽ. Từ cơ sở hạ tầng khang trang, đến các tuyến đường giao thông nông thôn đều đạt “cứng hóa, không lầy lội”, xanh sạch đẹp. Trong các ngõ xóm đều có đèn chiếu sáng bằng nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp. Cơ sở y tế ngày một trang trang, đạt chuẩn. Đặc biệt là có các khu cụm công nghiệp để thu hút lực lượng lao động trong nhân dân từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Chúng tôi đã quy hoạch theo từng khu vực, từng loại cây trồng vật nuôi theo từng loại thổ nhưỡng phù hợp cho từng địa phương để nâng cao hiệu quả sản xuất.
* Huyện Xuân Lộc là một trong hai địa phương đầu tiên trong cả nước đạt huyện nông thôn mới. Hiệu quả rõ nét nhất từ phong trào này đem lại cho địa phương mình là gì?
- Bà Nguyễn Thị Cát Tiên: Rõ nét nhất đó là đời sống người dân ngày một nâng cao. Chúng tôi hiện nay có 12/14 xã đạt nông thôn mới và huyện đạt nông thôn mới. Đối với huyện thuần nông như huyện Xuân Lộc, chúng tôi xác định: “nông nghiệp là mũi nhọn để phát triển công nghiệp”. Chính vì vậy, ngay sau khi có phong trào xây dựng nông thôn mới, công tác lập đồ án đề án và thực hiện theo các quy hoạch thì chúng tôi luôn bám sát theo phê duyệt của cấp trên.
Chúng tôi chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành vùng sản xuất tập trung để thuận lợi đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, quy tụ được nhân dân và liên kết được sản xuất theo hướng tập trung. Ngoài năng suất ra thì chúng tôi luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm, đưa các tiến bộ khoa học, cơ giới hóa vào trong sản xuất để giảm hiệu quả đầu vào, nâng hiệu quả đầu ra. Đến nay, huyện Xuân Lộc đã hình thành các tiểu vùng sản xuất, bố trí nhiều loại cây trồng và vật nuôi. Qua nhiều năm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nhân rộng mô hình hiệu quả. Trước năm 2008, khi chưa xây dựng nông thôn mới, bình quân trên 1 hecta chỉ đạt 50 triệu đồng. Giờ đạt 150 triệu đồng/hecta, chưa kể giá trị chăn nuôi. Có những vùng có thu nhập 200 triệu đồng/hecta trở lên. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình đó trên địa bàn các xã.
* Cảm ơn bà!























