Chờ...

Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(VOH) - Cuốn sách là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta thời gian tới.

Ngày 5/4, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 1
Ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương triển khai nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ chủ chốt tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nêu rõ, nội dung cuốn sách là kết tinh, hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và cương vị Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhằm để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, nội dung cuốn sách được thực tiễn chứng minh mang lại hiệu quả cao, được cụ thế hóa, thể chế hóa trong các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta thời gian tới.

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 2
Đại biểu dự Hội nghị triển khai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị, trên cơ sở nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao; quán triệt, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý.

Từ đó, thực hiện đồng bộ, toàn diện, nhất quán từ tư tưởng, quan điểm đến hành động về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, để thật sự “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, góp phần làm cho đơn vị, đảng bộ của mình thực sự trong sạch, vững mạnh...