Chờ...

Những con đường lây nhiễm ký sinh trùng phổ biến

VOH - Nắm được con đường lây nhiễm của ký sinh trùng, chúng ta có thể chủ động cảnh giác cũng như phòng ngừa hiệu quả hơn.

TS.BS Nguyễn Thị Sơn, Nguyên giảng viên Trường Đại học Y Dược TPHCM cho biết, ký sinh trùng là bệnh thường gặp ở các nước nhiệt đới. Con đường lây lan ký sinh trùng cũng có rất nhiều.

voh-con-duong-lay-lan-ki-sinh-trung-anhminhhoa
Muỗi có thể là động vật trung gian truyền bệnh cho con người - Ảnh: Canva
  • Đường tiêu hóa: ăn những loại thực phẩm hoặc uống nguồn nước không đảm bảo, chứa ấu trùng hoặc trứng của ký sinh trùng.
  • Bề mặt da: Một số ký sinh trùng khi tiếp xúc có thể tấn công trực tiếp vào da, đặc biệt là những vùng da bị tổn thương. Hoặc bị bọ chét, chấy, rận… cắn cũng có thể bị lây nhiễm.
  • Đường máu, vật trung gian : Muỗi, côn trùng cắn hay ký sinh trùng sống trên động vật (chó, mèo…)
  • Du lịch: Có những loài ký sinh trùng chỉ phát triển đặc trưng ở một số quốc gia, khu vực khí hậu thuận lợi. Khi chúng ta đi du lịch, tham quan các địa điểm này, có thể bị nhiễm ký sinh trùng.

TS.BS Nguyễn Thị Sơn

Nguyên giảng viên Trường Đại học Y Dược TPHCM

nhiem-ky-sinh-trung-voh
 

Theo dõi chuyên mục Khỏe của voh.com.vn để cập nhật những bài viết hữu ích.