Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra Hải đoàn 32

(VOH) – Ngày 28/9, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra Hải đoàn 32.

Thượng tá Phạm Thanh Dần, Hải đoàn trưởng báo cáo với đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Hải đoàn 32 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tích cực chủ động từng bước khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; công tác quản lý, xây dựng đơn vị từng bước đi vào nền nếp và ổn định.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra Hải đoàn 32
Đoàn công tác kiểm tra công tác bảo quản, sửa chữa tàu thuyền tại Trạm sửa chữa của Hải đoàn. 

Đơn vị đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì và thực thi pháp luật trên biển; tuyên truyền, yêu cầu tàu cá nước ngoài rời khỏi vùng biển Việt Nam; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ khác theo mệnh lệnh của trên đảm bảo an ninh, an toàn khu vực đơn vị đóng quân. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác chính sách, dân vận, phòng, chống dịch COVID-19 góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.    

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra Hải đoàn 32 2
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu kết luật kiểm tra.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 trong thời gian qua. Mặc dù đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn do đóng quân xa sự lãnh đạo của Đảng ủy - Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng; địa bàn đóng quân của đơn vị có thời tiết khí hậu khắc nghiệt, thiên tai, bão lụt và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển đề nghị Hải đoàn 32 trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động trên các mặt công tác, chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất. 

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra Hải đoàn 32 3
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai tặng quà cán bộ, chiến sỹ hai Tàu CSB 8020, 8021.

Thường xuyên chủ động làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nắm chắc tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, duy trì nghiêm nền nếp chế độ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường nắm chắc, quản lý chặt chẽ tình hình an ninh, chính trị nội bộ, thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ không để xảy ra đơn thư khiếu nại tố cáo trong đơn vị. Xây dựng tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác dân vận, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển được lan tỏa trên địa bàn đóng quân. 

Cũng trong chuyến thăm và kiểm tra Hải đoàn, đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển đã đối thoại dân chủ trực tiếp với cán bộ, chiến sỹ Tàu CSB 8020 và Tàu CSB 8021.