Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

(VOH) – Trong 9 tháng đầu năm, Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp nhận, điều tra, xử lý 9/9 vụ mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, bắt giữ đấu tranh 15 vụ án, chuyên án.

Chiều 13/9, tại thành phố Vũng Tàu, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, thứ trưởng Bộ quôc phòng đã tới thăm và kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Đón đoàn có Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển; Thiếu tướng Ngô Bình Minh,Tư lệnh; Thiếu tường Đỗ Hồng Đó Chính ủy cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; thủ trưởng các phòng ban, cơ quan đơn vị.

Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 1
Quang cảnh buổi làm việc của thứ trưởng Lê Huy Vịnh với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; tiếp nhận, điều tra, xử lý 9/9 vụ phương tiện có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển; phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, bắt giữ đấu tranh 15 vụ án, chuyên án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn; tổ chức và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sỹ đơn vị, nhân dân, ngư dân.

Ngoài ra Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 còn phối hợp với Ban Dân vận các tỉnh, thành và cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn đóng quân thực hiện hiệu quả Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, đã trao tặng hơn 2.500 suất quà; 10,2 tấn gạo; 50 thùng sữa tươi, 200 bánh chưng, 390 suất học bổng, 3.000 lá cờ tổ quốc, 50 tủ thuốc, túi thuốc y tế, 3.500 khẩu trang tế hỗ trợ nhân dân, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương kết quả đạt được của đơn vị trên các mặt công tác trong 9 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển, đảo, sẵn sàng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn; dự báo, đánh giá sát tình hình tội phạm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan chức năng địa phương trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung huấn huyện, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm các chế độ nền nếp, chính quy.

Thứ trưởng Lê Huy Vịnh cũng đề nghị đơn vị cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân và ngư dân đánh bắt trên biển; làm tốt công tác dân vận, gắn bó chặt chẽ với ngư dân, bảo vệ ngư dân vươn khơi bám biển, xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho ngư dân.