Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT"

(VOH) - Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội nghị sơ kết cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông (ATGT)” giai đoạn 2015-2019.

Sáng 17/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (CSB3) tổ chức hội nghị sơ kết cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2015-2019. Thiếu tướng Lê Xuân ThanhTư lệnh, Thiếu tướng Đỗ Hồng đó  dự hội nghị.

BTL Vùng CSB 3, Cuộc vận động 50

Thiếu tướng Lê Xuân Thanh - Tư lệnh Vùng CSB 3 phát biểu tại Hội nghị

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Hàng năm đều phát động thi đua trong thực hiện cuộc vận động (CVĐ) với nhiều hình thức, nội dung phong phú gắn với phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện các chương trình hành động của cơ quan đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, góp phần thực hiện tốt công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu tai nạn giao thông.

BTL Vùng CSB 3, Cuộc vận động 50

Quang cảnh hội nghị

Cấp ủy, chỉ huy và ban chỉ đạo CVĐ 50 đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tạo chuyển biến toàn diện, thực hiện tốt 4 mục tiêu của CVĐ đó là: Quản lý tốt, khai thác tốt, sử dụng bền; an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.

Qua 5 năm thực hiện CVĐ 50, các đơn vị đã chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động. Tập trung đột phá giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, hạn chế đến mức thấp nhất những hành vi vi phạm pháp luật và “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” trong toàn đơn vị. Cuộc vận động đã tạo chuyển biến rõ nét về công tác an toàn, kho tàng đạn dược được đảm bảo an toàn tuyệt đối không xảy ra cháy nổ, mất mát, thất lạc; đảm bảo an toàn trong huấn luyện; an toàn trong lao động và an toàn giao thông…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Vùng CSB 3 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và Ban Chỉ đạo CVĐ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, chiến sỹ. Chú trọng khai thác và làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; đồng thời, coi trọng giữ gìn, bảo quản, thường xuyên duy trì tốt hệ số kỹ thuật của các loại vũ khí, trang bị hiện có và chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, pháp luật của nhà nước và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

BTL Vùng CSB 3, Cuộc vận động 50

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng CSB 3 tăng thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất săc trong thực hiện cuộc vận động

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019.