Hải đội 301, BTL Vùng Cảnh sát biển 3: Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017

(VOH) - Sáng 15/9, tại TP. Vũng Tàu, hải đội 301, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017.

Đây là đại hội cấp cơ sở làm trước để rút kinh nghiệm cho các đơn vị trong toàn lực lượng cảnh sát biển. 

Dự Đại hội có Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh, Đại tá Đỗ hồng Đó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3, đại biểu Cục Chính trị; đại biểu các BTL Vùng 1,2,4; Các  Cụm PCTPMT, Cụm Trinh sát, Trung tâm huấn luyện và 165 cán bộ, chiến sĩ là những điển hình tiên tiến của Hải đội 301.

Thiếu tướng Lê Xuân Thanh Tư lệnh Vùng trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 -2017

Trong 5 năm qua Hải đội 301 đã tổ chức phát động và hưởng ứng nhiều  phong trào, cuộc vận động, như:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”; “Một tập trung, ba khâu đột phá”, “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Sáng mãi Điện Biên", “Mỗi tuần học một điều luật”, "Mỗi ngày một việc tốt”, “Phát  huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”; " Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản" vv.... Thực hiện, tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, trong thời gian qua đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng của BTL Vùng tiến hành kiểm tra trên 200 lượt tàu thuyền các loại; xử phạt vi phạm hành chính trên 150 lượt tàu thuyền. Thu nộp ngân sách nhà nước 7 tỷ;  tổ chức cứu hộ, cứu nạn thành công 75 tàu cá của ngư dân và 01 bông tông cùng 157 ngư dân, thuyền viên. Tiêu biểu năm 2012, Biên đội Tàu của Hải đội đã bao vây, khống chế, bắt gọn 11 tên cướp biển là người nước ngoài có vũ trang đang thực hiện vụ cướp tàu ZAFIRAH treo cờ Malaysia, không để xảy ra sơ suất, bảo đảm tuyệt đối an toàn mọi mặt, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Đỗ Hồng Đó Bí thư đảng ủy, Chính ủy  BTL vùng Cảnh sát biển 3 đã biểu dương những thành tích đã đạt được của tập thể hải đội 301 và các cá nhân trong thời gian qua. Đồng chí Chính ủy BTL Vùng yêu cầu Đảng  ủy, chỉ huy Hải đội tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác Hồ, chỉ thị của Bộ chính trị; gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào bốn tốt, bốn không, bốn chống và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Cảnh sát biển”; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; gắn kết phong trào thi đua quyết thắng với thi đua thực hiện các phong trào, cuộc vận động, hướng nội dung thi đua vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện…

Dịp này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua quyết thắng gai đoạn 2012 -2017.