Kiểm tra việc triển khai giải pháp khắc phục IUU ​tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

(VOH) - Đoàn công tác Cảnh sát biển kiểm tra việc triển khai biện pháp, giải pháp khắc phục IUU ​tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Ngày 14/6, tại TP Vũng Tàu, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Đại tá Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác triển khai các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và tội phạm, vi phạm tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

IUU là viết tắt của illegal, unreported and unregulated fishing - khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Thời gian qua, bằng nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phối hợp, hiệp đồng với các địa phương ven biển, các lực lượng chức năng trong chia sẻ thông tin và xử lý vi phạm IUU, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chuyên án, vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật; tiến hành rà soát và yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3
Đoàn công tác Cảnh sát biển kiểm tra việc triển khai biện pháp, giải pháp khắc phục IUU ​tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thực hiện 163 lượt tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chống khai thác IUU khu vực giáp ranh Việt Nam - Malaysia, Việt Nam - Thái Lan; kiểm tra 156 tàu, lập biên bản 155 tàu; trong đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 136 tàu với số tiền gần 300 triệu đồng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã có nhiều biện pháp, hình thức tổ chức tuyên truyền. Như phối hợp tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cấp phát cho trên 65.000 tờ rơi cho đoàn viên, thanh niên, nhân dân, ngư dân, trên địa bàn các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Yên…; viết, đưa hơn 100 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về nhiệm vụ chống khai thác IUU trên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương. Trực tiếp truyên truyền trên biển, qua máy liên lạc nghề cá hơn cho gần 3.250 lượt tàu, cấp phát phát hơn 17.000 tờ rơi.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Đại tá Vũ Trung Kiên ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong công tác triển khai các biện pháp phòng, chống IUU và tội phạm, vi phạm pháp luật. Đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì các lực lượng tuần tra, kiểm soát các khu vực vùng biển chồng lấn, giáp ranh giữa Việt Nam với Indonesia, Thái Lan, Malaysia nhằm phát hiện, ngăn chặn tàu cá có dấu hiệu sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, giải quyết kịp thời các tranh chấp và bảo vệ ngư dân hành nghề trên biển.

Bên cạnh đó, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cần phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trong xử lý các tàu cá và thuyền trưởng cố tình vi phạm, có hành vi đưa tàu cá ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để nhân dân, nhất là ngư dân khai thác trên đúng vùng biển truyền thống của mình, không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nhân dịp này đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.