Thưởng nóng cho các đơn vị xuất sắc trong chống mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển

(VOH) - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển.

Sáng nay ngày 14/6, tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển. Dự và chủ trì trao thưởng có Đại tá Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển, Thủ trưởng các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, 4; Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3.

Theo đó, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã quyết định thưởng nóng cho các đơn vị là Cục Nghiệp vụ & Pháp luật; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, 4 mỗi đơn vị 50 triệu đồng; Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 là 20 triệu đồng.

thưởng nóng
Đại Tá Vũ Trung Kiên trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ biển các nước bắt giữ, xử lý 29 vụ/48 tàu với 362 ngư dân vi phạm IUU; xử phạt vi phạm hành chính 178 tàu, thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền trên 400 triệu đồng; tuyên truyền 772 lượt tàu, phát 4.500 tờ rơi, 150 cờ Tổ quốc; chủ trì, bắt giữ 21 vụ/21 tàu với 93 đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu trái phép trên biển, thu giữ gần 2 triệu lít dầu DO, gần 100.000 lít xăng, hơn 80.000kg dầu FO.

Những kết quả đã đạt được thời gian qua thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lực lượng Cảnh sát biển trong chấp hành và thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên biển.