Sơ kết 5 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

(VOH) - Với phương châm: đa dạng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tăng cường lực lượng, mở rộng đối tượng tuyên truyền, Quân chủng Hải quân và các cơ quan, địa phương, đơn vị đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đó là khẳng định của Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững – Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân tại hội nghị sơ kết 5 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2011 – 2015 vừa được tổ chức sáng nay (23/9). 

5 năm qua, Quân chủng Hải quân đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 1.000 lượt phóng viên các báo, đài đến tác nghiệp tại các cơ quan, đơn vị trong quân chủng. Bộ Tư lệnh Quân chủng còn ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo với 46 tỉnh, thành và 15 cơ quan Trung ương; tổ chức thành công 102 chuyến tàu và các chuyến bay, phục vụ đưa đón trên 1.600 lượt đại biểu trong nước và ngoài nước thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1…

Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân xác định trong giai đoạn mới, công tác tuyên truyền phải đảm bảo yêu cầu vừa giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia; lấy mục tiêu tuyên truyền là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời vạch rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với chủ quyền biển, đảo, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.