Tổng cục Hậu cần kiểm tra tại BTL Vùng CSB 3

(VOH) - Chiều 12/4, tại  TP. Vũng Tàu, đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần do Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần BTL Vùng Cảnh sát biển 3

Từ đầu năm 2018 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã triển khai toàn diện các mặt công tác Hậu cần; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, thường xuyên và đột xuất; duy trì nghiêm các chế độ trực, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, cơ sơ vật chất hậu cần; đảm bảo đúng đủ các chế độ, tiêu chuẩn quân nhu, quân trang; công tác tăng gia sản xuất được đẩy mạnh; định lượng, tiêu chuẩn khẩu phần ăn của bộ đội bảo đảm đúng qui định. làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chủ động phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội.

Kiểm tra công tác tăng gia

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật trong công tác hậu cần mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đạt được thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới cấp ủy, chỉ huy đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với phong trào thi đua quyết thắng. 

Kiểm tra kho dự trữ lương thực

Tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần; tổ chức tốt công tác nuôi dưỡng, duy trì ổn định đời sống bộ đội, sử dụng bếp lò hơi cơ khí an toàn; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác; bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn biển đảo; quan tâm bảo đảm tốt đời sống cho bộ đội; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp...

Quang cảnh hội nghị