Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi lớn tại vòng loại World Cup 2026

VOH - Đội tuyển Việt Nam sẽ không phải tham dự vòng loại thứ nhất World Cup 2026 theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Đội tuyển Việt Nam đang đứng hạng 16 châu Á và sẽ thẳng tiến vào vòng 2 mà không cần tham dự vòng loại đầu tiên. Vòng 2 có tổng cộng 36 đội, gồm 25 đội có thứ hạng từ 1 đến 25 khu vực châu Á và 11 đội vượt qua vòng loại đầu tiên.

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ được tổ chức 4 vòng để chọn ra 8,5 suất dự vòng chung kết. Vòng 1 gồm các đội tuyển có thứ hạng từ 26 đến 47 khu vực châu Á. 22 đội được bốc thăm chia cặp, đấu loại trực tiếp và chọn ra 11 đội vào vòng trong.

Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi lớn tại vòng loại World Cup 2026
Đội tuyển Việt Nam sẽ không cần tham dự vòng loại thứ nhất World Cup 2026 - Ảnh: internet

Tại vòng 2, 36 đội được chia vào 9 bảng, thi đấu vòng tròn theo thể thức sân nhà - sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng (tổng cộng 18 đội) sẽ đi tiếp. Tại vòng 3, 18 đội được chia vào 3 bảng và tiếp tục thi đấu vòng tròn sân nhà - sân khách.

Ba đội nhất và nhì mỗi bảng giành vé trực tiếp đến VCK World Cup 2026. Trong khi 3 đội đứng ba và 3 đội đứng tư mỗi bảng tiếp tục tham gia vòng 4, hay còn gọi là vòng play-off châu Á.

6 đội này được chia thành 2 bảng. Hai đội nhất bảng của vòng play-off châu Á sẽ vào thẳng VCK World Cup 2026. Trong khi 2 đội thứ hai sẽ đá play-off khu vực để tranh vé dự trận play-off liên lục địa.

Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi lớn tại vòng loại World Cup 2026 2
Đội tuyển Việt Nam đang tập luyện chuẩn bị cho dịp FIFA Days - Ảnh: internet

18 đội lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 sẽ trực tiếp dự VCK Asian Cup 2027. Sáu suất còn lại được xác định qua 2 vòng đấu, gồm vòng play-off và vòng 3 (vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2027).

Hiện đội tuyển Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho hai trận giao hữu đợt FIFA Days tháng 6 gặp Hồng Kông (Trung Quốc) và Syria. Trận đấu với Hồng Kông trên sân Lạch Tray vào ngày 15/6 sẽ là màn ra mắt của HLV Philippe Troussier trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.