U23 Việt Nam vào bảng đấu “dễ thở” tại vòng loại U23 châu Á 2024

VOH - U23 Việt Nam rộng cửa vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024 khi nằm ở bảng C cùng các đối thủ không quá mạnh.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2024 vào chiều 25/5. Những lá thăm may rủi đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng C nơi có sự góp mặt của U23 Singapore, U23 Yemen và U23 Guam.

Đây được xem là bảng đấu "dễ thở" với thầy trò HLV Philippe Troussier khi các đội bóng này không quá mạnh. U23 Singapore và U23 Guam chưa từng giành vé dự VCK U23 châu Á, U23 Yemen có 2 lần tham dự và toàn thua 6 trận, đứng cuối bảng.

U23 Việt Nam vào bảng đấu “dễ thở” tại vòng loại U23 châu Á 2024
U23 Việt Nam vào bảng đấu “dễ thở” tại vòng loại U23 châu Á 2024 - Ảnh: internet

Trước các đối thủ được xem là “nhẹ ký”, thầy trò HLV Philippe Troussier được kỳ vọng sẽ không mấy khó khăn để vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024. Thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á là ngôi Á quân năm 2018 dưới thời của HLV Park Hang Seo.

Ở những bảng đấu khác, sự chú ý dành cho bảng H khi có tới 3 đại diện của Đông Nam Á là chủ nhà Thái Lan, Malaysia và Philippines. Đội còn lại là Bangladesh. Indonesia nằm ở bảng K (bảng đấu duy nhất có 3 đội) cùng Turkmenistan và Đài Loan.

U23 Việt Nam vào bảng đấu “dễ thở” tại vòng loại U23 châu Á 2024
Kết quả bốc thăm Vòng loại U23 châu Á 2024 - Ảnh: AFC

Vòng loại giải U23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 4/9 đến 12/9/2023 với 11 bảng đấu (43 đội tham dự). Cụ thể, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết cùng đội chủ nhà Qatar.

Theo thông báo từ AFC, Việt Nam là một trong 11 nước chủ nhà trong bảng đấu của mình tại vòng loại U23 châu Á 2024, bên cạnh các chủ nhà khác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Bahrain, Thái Lan, Indonesia, Jordan, Kuwait, Ả-Rập Xê-Út, Tajikistan và Uzbekistan.