125.000 người kê khai tài sản, 2 người bị kỷ luật

VOH - Thanh tra Chính phủ vừa công bố báo cáo kết quả công tác quý I/2025, cho thấy hơn 125.000 cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Trong đó có 642 trường hợp được xác minh, và 2 người bị kỷ luật do kê khai không trung thực.

Đây là một trong những nội dung được Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong báo cáo Quốc hội, trong khuôn khổ tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay. Báo cáo nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cũng như đẩy mạnh thanh tra các dự án đầu tư công trọng điểm.

Trong quý I, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 1.538 cuộc thanh tra hành chính và 4.135 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện sai phạm kinh tế lên đến 2.058 tỉ đồng, cùng 720 ha đất sử dụng sai quy định. Qua đó, kiến nghị thu hồi 1.904 tỉ đồng và 617 ha đất.

Tong thanh tra chinh phu 2-25
 Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong - Ảnh: QH

Ngành Thanh tra cũng ban hành 3.377 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền 229 tỉ đồng. Đồng thời kiến nghị xử lý hành chính 381 tập thể và 1.083 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 26 vụ việc liên quan đến 15 đối tượng.

Trong công tác hậu kiểm, các đơn vị đã thực hiện đôn đốc và kiểm tra 2.394 kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kết quả thu hồi được 547 tỉ đồng (tỷ lệ 54%), xử lý hành chính 420 tổ chức, 2.206 cá nhân, chuyển tiếp sang điều tra 34 vụ, 32 đối tượng và khởi tố 3 vụ án liên quan đến 5 người.

Liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu, báo cáo cho biết có 5 trường hợp lãnh đạo bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, và đã bị xử lý kỷ luật. Ngoài ra, để phòng ngừa tiêu cực, đã có 2.159 cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Một nội dung đáng chú ý là công tác kê khai tài sản, thu nhập. Trong quý đầu năm 2025, có 125.002 người kê khai, nhưng chỉ có 642 trường hợp được xác minh thực tế, và kết quả cho thấy 2 người bị xử lý kỷ luật do không trung thực trong kê khai. Đây là bước đi thể hiện sự tăng cường giám sát và minh bạch trong bộ máy hành chính.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng đang tập trung giải quyết 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài tại Hà Nội, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong số này, 5 vụ việc vượt cấp được đưa vào diện ưu tiên xử lý dứt điểm.

Thời gian tới, Thanh tra Chính phủ xác định tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, hoàn thiện đề án sắp xếp lại hệ thống cơ quan thanh tra theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng thời tăng cường tiếp công dân, xử lý đơn thư, hướng đến xây dựng một nền công vụ liêm chính, minh bạch và vì dân.

 
Bình luận