17 tỉnh, thành khởi công 72 trường nội trú liên cấp ở vùng biên giới

Sáng 9/11, lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền diễn ra tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sự kiện được Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel cùng 17 địa phương biên giới tổ chức trực tiếp và trực tuyến.

Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ 9h đến 10h30, kết nối 14 điểm cầu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại điểm cầu trung tâm ở tỉnh Thanh Hóa. Các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng tham dự tại các điểm cầu khác gồm: Hà Tĩnh, Điện Biên, An Giang, Lâm Đồng, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nghệ An, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn và Đắk Lắk.

khoi cong 3_voh
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học & trung học cơ sở xã Núa Ngam. - Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, các địa phương đồng loạt khởi công 72 trường nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở nằm trong danh mục 100 trường được đầu tư trong năm 2025, dự kiến hoàn thành trước 30/8/2026. Trước đó, 28 trường đã được khởi công và đang trong quá trình thi công.

Tổng kinh phí đầu tư cho 100 trường gần 20.000 tỷ đồng, nhằm phục vụ học sinh vùng biên, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn và góp phần củng cố an ninh quốc phòng. Dự án được xem là bước cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục tại vùng khó khăn.

Do ảnh hưởng của bão số 13, một số tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai không thể tổ chức lễ trực tiếp, song vẫn kết nối trực tuyến và sẵn sàng khởi công khi điều kiện cho phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ, cả nước sẽ đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền giai đoạn 2025 – 2028.

Trước đợt khởi công đồng loạt này, một số địa phương đã triển khai sớm. Tỉnh Điện Biên đang xây dựng 9 trường, trong đó công trình đầu tiên là Trường Liên cấp Tiểu học – THCS xã Si Pa Phìn, được khởi công ngày 27/7 với tổng vốn đầu tư 228,5 tỷ đồng. Đến nay dự án đạt khoảng 50% khối lượng và dự kiến hoàn thành 31/1/2026, đáp ứng chỗ học và nội trú cho hơn 1.000 học sinh.

Tại Nghệ An, 10 trường nội trú được Trung ương phê duyệt đầu tư trong năm 2025. Đến nay, trường xã Na Ngoi đã khởi công, còn 9 trường khác ở các xã biên giới như Nhôn Mai, Keng Đu, Bắc Lý, Môn Sơn... đang hoàn thiện thủ tục để khởi công trong ngày 9/11.

Tại Thừa Thiên Huế, UBND thành phố đã triển khai 2 dự án trường nội trú tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, cho biết địa phương huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để đảm bảo tiến độ, chất lượng, phục vụ năm học 2026 – 2027.

Việc khởi công đồng loạt 72 công trình trong cùng một ngày thể hiện tinh thần phối hợp và quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên. Khi hoàn thành, các trường sẽ giúp hơn 50.000 học sinh dân tộc thiểu số có điều kiện học tập, nội trú và phát triển toàn diện.

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn góp phần giữ vững an ninh quốc gia, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương khó khăn.

Bình luận