5 ngày nghỉ Tết, hơn 5.000 ‘ma men’ bị xử phạt

(VOH) - Từ ngày 20-24/1, Cảnh sát giao thông các địa phương xử lý 5.171 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong bình, mỗi ngày lực lượng chức năng xử lý hơn 1.000 tài xế uống rượu bia trong dịp Tết Nguyên đán.

So với 5 ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2022, số người vi phạm nồng độ cồn tăng 4.321 trường hợp. Có đến gần 1.400 người bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn trong ngày 28 tháng chạp.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn xuyên tết Quý Mão 2023.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn xuyên tết Quý Mão 2023.

Trong 5 ngày nghỉ Tết, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện xử lý 14.620 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 32 tỷ đồng.

Tạm giữ 452 ôtô, 6.628 môtô, 45 phương tiện khác; tước 3.202 giấy phép lái xe các loại.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Tết Nguyên đán 2022 khi đó tình hình COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, người dân ít ra khỏi nhà để đi chúc Tết. Năm nay, người dân đi lại chơi Tết đông đúc trở lại.

Khi xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhiều tài xế đưa ra lý do đi chúc Tết, uống vài chén và công an không kiểm tra dịp này.

Xem thêm:Kỳ điều hành ngày 1/2: Giá xăng có thể tăng hơn 1.500 đồng/lít

5 ngày Tết vừa qua, toàn quốc xảy ra 107 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người, bị thương 77 người. So với Nguyên đán năm 2022 giảm 7 vụ, giảm 4 người chết, tăng 13 người bị thương.

Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người (tăng 3 vụ, tăng 3 người chết, tăng 1 người bị thương)