Sáng 20/4, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam (20/4/1968 - 20/4/2018) và tri ân đối với những cống hiến to lớn của công cuộc chống Mỹ cứu nước của thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam.
Trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, một sự kiện thể hiện sống động chính sách đại đoàn kết dân tộc, tập trung mũi nhọn vào Mỹ, Thiệu - Kỳ: Ðó là sự ra đời của Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, cùng với Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam, đã mở rộng mặt trận đoàn kết, tạo thêm cơ sở chính trị vững chắc đấu tranh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Sự lớn mạnh như vũ bão của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đã thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam với tuyên bố lịch sử vào ngày 6/6/1969, nhằm mở rộng vùng giải phóng và bảo vệ, quản lý vùng giải phóng và xác lập, khẳng định tiếng nói của nhân dân miền Nam trên trường quốc tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: SGGP
Xúc động trước những hy sinh mất mát của thế hệ cha ông trong công cuộc đấu tranh giành lại hòa bình cho dân tộc, đoàn viên Triệu Mẫn, Phường Đa Kao, Q.1 bày tỏ: "Thế hệ trẻ của cán bộ Mặt trận hôm nay xin tri ân và bày tỏ với những hy sinh mất mát vô cùng to lớn của các cán bộ lão thành cách mạng. Chúng tôi luôn xung kích đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình và đây cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp bước truyền thống cha anh không ngừng rèn đức, luyện tài học tập và bồi dưỡng đạo đức cao cả, nhân cách sống trong sạch"
Giữa những ngày khói lửa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, lãnh đạo Mặt trận thứ 2 của các đô thị và một số nhân sĩ, trí thức theo các con đường giao liên, bí mật và công khai rời các đô thị: Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng… ra vùng giải phóng, chuẩn bị cho sự ra đời Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam.
Ông Trần Thiện Tứ, nguyên Ủy viên liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ cho biết, đây là cả một quá trình gian khổ, hy sinh nhiều, nhưng là bước đệm cho Việt Nam ngồi vào bàn đàm phán. "Có mặt trận liên minh rồi thì phối hợp với Mặt trận dân tộc giải phóng để thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời. Và Chính phủ đó được rất nhiều nước trên thế giới công nhận và điều đó mới đủ tư cách để đi vào hội nghị. Tại hội nghị rất nhiều người yêu nước tham gia có tác động lôi kéo những người khác cùng hoạt động. Nhất là đối tượng trẻ tham gia phong trào nổi dậy tại chỗ rồi kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh, dù hy sinh nhiều nhưng tạo được thắng lợi là vừa đánh, vừa đàm làm Mỹ mất đi ý chí chiến đấu phải rút quân và Việt Nam hóa chiến tranh để tiến tới thắng lợi 30/4/1975", ông Trần Thiện Tứ cho biết thêm.
Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định: Đây là dịp để cùng nhau ôn lại một giai đoạn lịch sử đầy ý nghĩa, từ đó không chỉ là lời nhắc nhở, là thái độ tri ân mà còn là tiếp nối những giá trị bất biến, đó là lòng yêu nước và tiến bộ, là tinh thần cách mạng và không ngại hy sinh, là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tập hợp dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng.
"Đây là một cuộc tập hợp mang tính tiếp biến thành phần xã hội sâu hơn, có tinh thần và tiếng nói phản đối chiến tranh, lên án mạnh mẽ cỗ máy chiến tranh của Mỹ và bè lũ tay sai Thiệu – Kỳ, không chỉ trong nước mà lan ra quốc tế, tạo tiền đề cho những bước đi chắc chắn, những tiếng nói công khai, mạnh mẽ ngay trước cuộc đàm phán lịch sử sẽ kết thúc tại Trung tâm Hội nghị Kleber ngày 27/1/1973, góp phần đưa cuộc đấu tranh cách mạng của quân và nhân dân miền Nam tiến tới tư thế chủ động trên mọi phương diện, chính trị, quân sự và ngoại giao", bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi quy tụ, tập hợp tiếng nói, tấm lòng và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ra đời, đã nuôi dưỡng và lớn mạnh trong mạch ngầm đoàn kết của dân tộc, qua bao thử thách, gian lao, đã được tôi luyện, trui rèn và ngày càng phát huy truyền thống quý báu ấy, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Liên minh Dân tộc Dân chủ và Hòa bình.



