70% tổng kim ngạch xuất khẩu đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

(VOH) - Hôm nay (31/10), Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019...

Sáng nay 31/10, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

họp quốc hội

Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Quochoi

Phát biểu tại hội trường, các đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa (đoàn Tiền Giang), Trương Trọng Nghĩa (đoàn TPHCM) và Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) đều cho rằng, vấn đề an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc là thiêng liêng, cần có sự thông tin đầy đủ, kịp thời hơn qua hệ thống chính trị ở các địa phương để người dân có sự yên tâm, tin tưởng vào kết quả bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Phân tích những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế đang đối mặt trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TPHCM) dẫn chứng, trong 4 năm qua, từ 2016 đến tháng 10/2019, nước ta xuất siêu 19,7 tỷ đô la Mỹ, góp phần cải thiện cán cân thanh toán vãng lai, cán cân thanh toán quốc tế và tăng dự trữ ngoại hối, tuy nhiên điều cần lưu ý là trong tổng kim ngạch xuất khẩu thì đến 70% đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TPHCM) cho rằng, tổng sản phẩm nội địa (GDP) không nên dùng làm tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá năng lực lãnh đạo và thành tích của các địa phương.

VOH sẽ tiếp tục phản ánh phiên làm việc hôm nay của Quốc hội.

[Trực tiếp] Ngày 31/10 - Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế- xã hội và ngân sách: Hôm nay (31/10), Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019.