Bắc Ninh ban bố khẩn cấp đê điều trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ

Chiều 14/10, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi đã ký văn bản công bố tình huống khẩn cấp đối với hàng loạt sự cố đê điều trên hệ thống sông Cầu, sông Thương và sông Cà Lồ.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh mực nước lũ vừa qua rút chậm, nhiều vị trí đê đã ngâm nước dài ngày, nguy cơ sạt trượt, thẩm lậu và tràn đê tiếp tục ở mức rất cao.

Tỉnh xác định khẩn cấp với các sự cố tràn, sủi đùn, thẩm lậu, sạt trượt mái trên đê tả Cầu (đoạn qua xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm và phường Vân Hà).

Tuyến đê hữu Cầu đi qua các xã Tam Giang, Yên Phong, Yên Trung, Nhân Hòa, Quế Võ và Đào Viên cũng ghi nhận cùng loại sự cố, cần gia cố khẩn.

Trên đê bối Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc), tình trạng tràn nước vẫn tiếp diễn, đe dọa trực tiếp khu dân cư khoảng 2.000 người và tuyến đê chính bảo vệ khu vực Kinh Bắc.

Đêm 8/10, lực lượng quân đội, công an, dân quân cùng hàng ngàn người dân (cả người cao tuổi, đoàn viên thanh niên) trực canh, đắp hộ đê xuyên đêm tại Đẩu Hàn khi nước sông Cầu lên nhanh.

Đến nay, Bắc Ninh tiếp tục kích hoạt phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), yêu cầu các xã, phường huy động tối đa nhân lực thiết bị, xử lý sự cố từ giờ đầu và trực 24/24.

dap-de-bac-ninh2
Nhiều đoạn đê xuất hiện sự cố được lực lượng chức năng xử lý, tránh phát sinh vấn đề - Ảnh: TTO

Phạm vi cảnh báo khẩn trải rộng trên tuyến sông Thương: nhà máy trạm bơm Dương Đức (xã Mỹ Thái) và các đoạn qua Tân Tiến, Đức Thọ, Tân Liễu, Phú Khê, Mỹ Hà, Tiên Lục, Đào Mỹ, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Dương Đức, Lãng Sơn đều có nguy cơ cao. Trên sông Cà Lồ (đoạn xã Tam Giang) ghi nhận tràn cục bộ mặt đê và thẩm lậu gần như toàn tuyến dài 6,25 km.

Tỉnh đặc biệt yêu cầu các địa phương trọng điểm gồm Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Vân Hà, Tam Giang, Yên Phong, Yên Trung, Nhân Hòa, Quế Võ, Đào Viên, Kinh Bắc, Phúc Hòa, Tân Yên, Đa Mai, Tiền Phong, Bắc Giang, Mỹ Thái, Tân Tiến, Tiên Lục, Yên Dũng… bổ sung cao trình chống tràn đối với tuyến đê cấp III-I.

Đồng thời kiểm tra và xử lý dứt điểm các vị trí sạt lở mái, sự cố cống-kè, đùn nước đục. Về lâu dài, các sở ngành phải khảo sát tổng thể, đề xuất phương án gia cố, kiên cố hóa các điểm xung yếu của hệ thống đê điều thủy lợi.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến 7h ngày 14/10, thiệt hại do bão lũ tại Bắc Ninh ước 1.670 tỉ đồng.

Hậu bão số 11 (Matmo), toàn tỉnh vẫn còn khoảng 1.600 căn nhà ngập; hơn 17.000 khách hàng chưa khôi phục điện; nhiều hạ tầng giao thông, thủy lợi bị tổn thương, đê bối và cống tiêu thoát đang chịu áp lực lớn khi lũ rút.

Bình luận