Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nhất với khoảng 14.000 ha, tiếp đến là Quảng Trị với 2.150 ha. Các địa phương khác đang tiếp tục thống kê, cập nhật số liệu.
Để giảm áp lực cho đồng ruộng, các địa phương vận hành 9 trạm bơm tiêu với 29 máy và nhiều cống tiêu thoát lớn như Âu Báo Văn, Mỹ Quan Trang, Nghi Quang, Bến Thủy, Diễn Thành, Đò Điểm, Trung Lương, Tây Yên…
Dung tích các hồ chứa trong khu vực hiện đạt bình quân từ 72 - 83% so với thiết kế. Trong đó, Hà Tĩnh ở mức cao nhất (85%), tiếp đến là Huế 83%, Nghệ An 80%, Quảng Trị 76% và Thanh Hóa 74%. Toàn vùng hiện có 1.034/2.323 hồ chứa đã đầy nước, tập trung nhiều nhất tại Nghệ An (580 hồ) và Hà Tĩnh (278 hồ).
Một số hồ lớn do Bộ quản lý vẫn còn khả năng trữ lũ. Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) đang ở mức 90% dung tích, còn khả năng chứa gần 499 triệu m³; hồ Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) mới đạt 31% dung tích, có thể trữ thêm hơn 536 triệu m³; hồ Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) đạt 33,3% dung tích còn khoảng 506 triệu m³.
Toàn khu vực có tới 132 hồ hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là tại Hà Tĩnh (48 hồ), Quảng Trị (39 hồ) và Nghệ An (28 hồ). Đây là những điểm nóng cần được giám sát 24/24 giờ trong mùa mưa lũ.
Cơ quan khí tượng dự báo từ sáng 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi vượt 200 mm. Riêng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong ngày 26/8 có mưa to kèm dông, lượng mưa 50-100 mm, cục bộ trên 150 mm.
Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi yêu cầu các địa phương: Theo dõi sát mưa lũ, mực nước hồ, tình trạng công trình, nhất là hồ chứa xung yếu, hồ có cửa van và vùng hạ du đông dân cư.
Với công trình đang thi công, cần điều chỉnh phương án phù hợp, tuyệt đối không triển khai hạng mục có nguy cơ mất an toàn trong mùa lũ; Vận hành hồ chứa theo đúng quy trình, không xả lũ bất thường gây nguy hiểm cho hạ du, đồng thời tích nước hợp lý với hồ còn dung tích thấp.
Cảnh báo sớm, thông tin kịp thời cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ và khi có nguy cơ sự cố; Tổ chức trực ban 24/24, bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa đầy nước hoặc có nguy cơ mất an toàn, sẵn sàng xử lý tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ”.



