Báo cáo OECD: Việt Nam sẵn sàng bứt phá kinh tế

VOH - Chiều 20/6 tại Hà Nội, Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2025 do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thực hiện đã chính thức được công bố..

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 của Việt Nam được đặt ở mức trên 8%, hướng tới mức tăng hai con số trong những năm tiếp theo.

Hội thảo công bố báo cáo do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tài chính và OECD tổ chức, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, viện nghiên cứu trong nước, các đại sứ và tổ chức quốc tế.

Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann gửi thông điệp chúc mừng, khẳng định OECD sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình cải cách và phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc, bà Trần Bảo Ngọc – Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Kinh tế (Bộ Ngoại giao) – nhấn mạnh: trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, Việt Nam kiên định mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, với các trụ cột là xuất khẩu, tiêu dùng trong nước, đầu tư, chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Kinh te 2025 2

Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2025 là sản phẩm hợp tác giữa Việt Nam và OECD trong khuôn khổ Bản ghi nhớ giai đoạn 2022–2026. Báo cáo được đánh giá là công cụ tham khảo giá trị, hỗ trợ hoạch định chính sách và tổng kết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021–2025, cũng như chuẩn bị cho chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030.

Theo OECD, Việt Nam đã có nhiều bước tiến kinh tế ấn tượng. GDP thực tế bình quân đầu người năm 2023 cao gấp 5,7 lần so với năm 1990. Hội nhập quốc tế, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do, được xem là nhân tố then chốt trong thành công của Việt Nam suốt ba thập niên qua.

Kinh tế trưởng OECD Alvaro Pereira bày tỏ ấn tượng với tinh thần khởi nghiệp, năng động và khát vọng phát triển của Việt Nam. Ông cho rằng thương mại là động lực tăng trưởng chính và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tới, song Việt Nam cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để bứt phá mạnh hơn.

Báo cáo cũng chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức mới trong bối cảnh toàn cầu có nhiều thay đổi về địa chính trị, chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng và công nghệ. OECD khuyến nghị Việt Nam cần tập trung vào các giải pháp cải cách mang tính nền tảng để tạo đột phá thực chất.

Các đề xuất cụ thể bao gồm: cân bằng chính sách tài khóa, mở rộng cơ sở thuế, tăng hiệu quả hệ thống an sinh xã hội; củng cố hệ thống tiền tệ, nâng cao chất lượng tín dụng và phân bổ nguồn lực hợp lý; phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy kinh tế carbon thấp, hoàn thiện thị trường giao dịch phát thải; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thu hút FDI chất lượng cao đi đôi với nâng cao năng lực nội địa.

Tại hội thảo, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, ADB, Deloitte Việt Nam và Viện Tony Blair đã thảo luận về các giải pháp thực thi hiệu quả các khuyến nghị từ báo cáo, đặc biệt là cải cách thể chế, nâng cao năng lực khu vực công và hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững.

 
Bình luận