Tại buổi gặp, Quốc vương Brunei trân trọng gửi lời chia buồn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ông bày tỏ mong muốn cùng Hoàng hậu sang thăm Việt Nam trong năm 2025 để tăng cường tình cảm hữu nghị và củng cố quan hệ song phương giữa hai nước.
Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị Việt Nam – Brunei tiếp tục phát triển tốt đẹp trong hơn ba thập kỷ qua, Quốc vương cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực như dầu khí, hóa chất, nông nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm Halal và du lịch.

Đáp lời, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn chân thành trước những lời chia buồn từ Quốc vương Brunei. Thủ tướng cũng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Quốc vương và Hoàng gia Brunei.
Thủ tướng khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Brunei để chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Quốc vương và Hoàng hậu, với kỳ vọng mang lại những kết quả thiết thực và sâu sắc.
Về định hướng hợp tác song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Brunei tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các lĩnh vực chiến lược như dầu khí, hóa chất, xuất khẩu lương thực. Đồng thời, Thủ tướng mong muốn Brunei cấp thêm giấy phép cho tàu cá và ngư dân Việt Nam được đánh bắt hợp pháp tại vùng biển Brunei; hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo, cấp chứng chỉ Halal, và đẩy mạnh hợp tác sản xuất thực phẩm Halal từ nguồn nguyên liệu phong phú của Việt Nam.
Hai nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023 - 2027, qua đó tăng cường trao đổi đoàn các cấp và thúc đẩy giao lưu nhân dân, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.