Chờ...

Bắt 7 đối tượng vụ khai thác vàng trái phép khiến 1 người chết ở Lai Châu

VOH - Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp 7 người liên quan vụ khai thác vàng trái phép khiến một người tử vong tại huyện Sìn Hồ.

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Các nghi phạm gồm: Lò Văn Ương (49 tuổi), Lò Văn Lâm (38 tuổi), Lò Văn Piếng (57 tuổi), Lò Văn Soan (45 tuổi), Lò Văn Chựa (55 tuổi), Lò Văn Yến (56 tuổi), Cà Văn Hiêng (39 tuổi), cùng ở xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, hoàn chỉnh các thủ tục để khởi tố điều tra vụ án, khởi tố các bị can về tội danh trên; đồng thời mở rộng điều tra các hành vi vi phạm khác đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bắt 7 đối tượng vụ khai thác vàng trái phép khiến 1 người chết ở Lai Châu 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu công bố lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh: TTXVN 

Ngày 9/3, công an huyện Sìn Hồ nhận tin báo anh Lò Văn Hại (sinh năm 1993, trú tại bản Noong Hẻo 1, xã Noong Hẻo) bị chết chưa rõ nguyên nhân, gia đình đã tự ý chôn cất theo phong tục địa phương.

Qua điều tra, công an xác định từ ngày 25/2, anh Lò Văn Hại đi làm thuê khai thác vàng trái phép cho ông Lò Văn Ương (49 tuổi, cùng ở xã Noong Hẻo) tại khu vực rừng thuộc bản Phiêng Trạng, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ. Đây là nơi có các hầm, hang khai thác vàng trái phép đã bị các cơ quan chức năng nổ mìn đánh sập từ tháng 10/2022.

Chiều 8/3, anh Lò Văn Hại trong khi trèo lên cầu thang trong hang thì bị trượt chân rơi xuống một hang sâu dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, sợ bị cơ quan pháp luật xử lý nên ông Ương tự thỏa thuận, thống nhất đền bù cho gia đình anh Hại số tiền 250 triệu đồng, ông Ương đã đưa trước 150 triệu.

Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Ương khai nhận từ tháng 8/2023, ông đã cùng 6 người khác góp tiền mua phương tiện, tuyển thợ khai thác lén đến khu vực bãi 6, bãi 7 thuộc xã Noong Hẻo lập lán, rồi tổ chức đào xới những hầm lò cũ.

Quá trình khai thác, ông Ương cùng những người tham gia đã thu được số lượng lớn vàng, nhiều lần mang đến bán cho tiệm vàng ở thành phố Lai Châu và một số cửa hàng vàng khác, thu được số tiền hơn 6 tỷ đồng.